Hôm 9-11, Chính phủ Trung Quốc đã công bố gói kích thích kinh tế trị giá 4.000 tỉ nhân dân tệ với hy vọng sẽ giữ tăng trưởng kinh tế không bị sụt giảm quá nhanh. Kinh tế nước này chỉ tăng trưởng 9% trong quý III năm nay, mức thấp nhất trong 5 năm qua.
Theo Tân Hoa Xã, gói kích thích kinh tế này bao gồm nhiều biện pháp khác nhau, như nới lỏng tín dụng, cắt giảm thuế và tăng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng để thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Gói kích thích này sẽ được chi tiêu trong 2 năm tới để tài trợ những chương trình trong 10 lĩnh vực quan trọng, như nhà ở cho người thu nhập thấp, cơ sở hạ tầng nông thôn, điện, nước, giao thông, môi trường, phát minh công nghệ và tái thiết những vùng bị thiên tai tàn phá, nhất là trận động đất vào ngày 12-5 qua.
Bên cạnh đó, thuế doanh nghiệp sẽ được cắt giảm đáng kể trong lúc các ngân hàng được phép cho vay nhiều hơn đối với doanh nghiệp nhỏ và những dự án liên quan đến phát triển nông thôn, cải tiến kỹ thuật... Chính phủ Trung Quốc cũng cho biết sẽ thực thi “một chính sách tài chính chủ động và các chính sách tiền tệ tương đối dễ dàng”, đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm kích cầu trong nước, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở công và cải thiện cuộc sống người nghèo để kinh tế tăng trưởng “ổn định và tương đối nhanh”.
Ông Dominique Strauss-Kahn, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nhận định: “Đây là một gói kích thích kinh tế khổng lồ. Nó sẽ ảnh hưởng không chỉ đến nền kinh tế thế giới mà còn tác động nhiều đến bản thân nền kinh tế Trung Quốc”. Trong khi đó, đài BBC (Anh) dẫn lời các nhà phân tích nói gói kích thích sẽ không giúp kinh tế Trung Quốc tránh khỏi tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng có thể giúp bảo vệ nó.
Bình luận (0)