TT Putin xác định lập trường của Nga là kêu gọi tiếp tục đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận giữa Serbia và các nhà lãnh đạo gốc Albania tại Kosovo. Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin cảnh báo hôm 16-1 rằng Nga sẽ cho Kosovo đứng ngoài LHQ và tất cả các định chế chính trị quốc tế khác nếu Kosovo tự tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, trong cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ hôm 16-1, Mỹ và Anh đã khẳng định ủng hộ nền độc lập cho Kosovo. Thủ tướng mới được bầu của Kosovo là Hashim Thaci khẳng định rằng tiến trình độc lập cho Kosovo coi như hoàn tất và Kosovo sẽ tuyên bố độc lập ngay sau khi được Mỹ và EU công nhận. Các nhà lãnh đạo Kosovo dự kiến sẽ tuyên bố độc lập vào tháng 2 hoặc đầu tháng 3 tới.
TT Parvanov nói rằng đối với Bulgaria, điều quan trọng là đừng để vấn đề Kosovo tạo ra sự chia rẽ trong EU. Ông nói: “Chúng tôi biết và đã từng cảnh báo về nguy cơ của một quyết định gượng ép về Kosovo”.
Bình luận (0)