xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Úc: Bạo loạn trên đảo giữ người tị nạn

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Các chính trị gia đối lập Úc hôm 9-11 yêu cầu chính phủ công bố thương vong và thiệt hại do một cuộc bạo loạn ở đảo Christmas gây ra trước đó 1 ngày.

Đảo Christmas là nơi đặt một trung tâm giam giữ người nhập cư, tại đó bao gồm người xin tị nạn chính trị – những người chạy trốn khỏi vùng xung đột ở Trung Đông và châu Á – và người nước ngoài phải đối mặt với lệnh trục xuất do phạm tội.

Bộ trưởng Di trú Úc Peter Dutton nói với Quốc hội rằng bạo loạn bùng lên lúc 23 giờ 8-11 (giờ địa phương) sau cái chết của một người tị nạn bỏ trốn 1 ngày trước đó. Danh tính người đàn ông được xác định là Fazel Chegeni, một người Kurd gốc Iran. Thi thể anh ta được lực lượng cứu hộ tìm thấy bên dưới một vách đá.

Một nhóm tù nhân Iran sau đó biểu tình ôn hòa nhưng một số kẻ lợi dụng điều này để phá hoại tài sản và kích động bạo lực. Hàng rào và nhiều khu vực ở trung tâm giam giữ bị đập phá cũng như châm lửa.

Ban quản lý trung tâm trên xác nhận lính canh phải rút lui vì lý do an toàn. Mặc dù các cơ sở y tế, giáo dục và thể thao bị phá hoại nhưng trung tâm phủ nhận đã xảy ra "bạo loạn quy mô lớn".

 

Anh Fazel Chegeni. Ảnh: SMH
Anh Fazel Chegeni. Ảnh: SMH

 

Chưa có báo cáo về thương vong sau vu việc kể trên. Ian Rintoul, thuộc tổ chức Liên minh Hành động Người tị nạn (RAC), nói với tờ Sydney Morning Herald rằng anh Chegeni đã bị giam lâu ngày và không thể chịu đựng thêm nữa nên muốn đi ra ngoài.

Một người bị giam giữ tên Matej Cuperka, 25 tuổi, kể lại khi các đám cháy bùng lên ở nhà ăn và một số khu vực khác. Lính canh và nhân viên trại giam ngồi trên xe nhìn qua cửa sổ nhưng không làm gì để giúp đỡ họ.

Ông Dutton tuyên bố nếu tù nhân nào phá hoại tài sản trại giam sẽ bị điều tra và truy tố. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young của Đảng Greens đối lập yêu cầu chính phủ Úc công bố cụ thể tình hình hiện tại. “Tôi đã nói chuyện với những người đang bị nhốt ở trung tâm và họ cho biết tình trạng bất ổn đang lan rộng cũng như xảy ra hỏa hoạn” – bà Sarah lo ngại.

Canberra thời gian gần đây tìm biện pháp ngăn dòng chảy người tị nạn vào quốc gia mình, đồng thời gửi những di dân bắt được tới các trung tâm giam giữ trên đảo Christmas (cách TP Perth 2.650 km về phía Tây Bắc), Manus (Papua New Guinea) và Nauru (Nam Thái Bình Dương).

Nhiều người bị giam ở đảo Christmas đến từ láng giềng New Zealand và đang chờ kháng cáo sau khi bị cáo buộc hành vi phạm tội. Thủ tướng New Zealand John Key đã kêu gọi công dân nước này không tham gia các vu bạo loạn vì có thể bị nhà chức trách Úc kết tội nặng hơn.

Tháng 2 vừa qua, 1 người đàn ông Iran bị giết chết trong một cuộc bạo loạn trên đảo Manus. Hai nghi phạm gồm 1 người thuộc tổ chức "Cứu Thế Quân" (Salvation Army) và 1 lính canh sắp hầu tòa vào cuối tháng này với cáo buộc tội giết người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo