Tờ báo cho biết, lời cảnh báo trên được nhìn thấy trong tài liệu bị rò rỉ từ Ủy ban Tình báo Hỗn hợp (JIC) – đơn vị quản lý mọi thông tin tình báo ở Anh và đánh giá những rủi ro đối với những quyền lợi quốc gia Anh, là “bằng chứng dứt khoát đầu tiên” rằng một cuộc tấn công đã được đoán trước. “Anh và những quyền lợi của nó là những ưu tiên hàng đầu của Al-Qaeda... Các kế hoạch đã được xem xét để tấn công Heathrow, hệ thống tàu điện ngầm London và các mục tiêu khác”, theo báo cáo 4 trang của JIC được các cơ quan mật vụ MI5 và MI6 ký vào tháng 4-2003. Sunday Times nhận định đây có thể là lý do vì sao Thủ tướng Anh Tony Blair trong tuần qua đã bác bỏ một cuộc điều tra toàn diện về các sự kiện ngày 7-7, cho rằng Thủ tướng Anh sợ phát hiện ra những thất bại của cơ quan tình báo và sự thụ động của chính quyền.
Tài liệu tuyệt mật nói trên của JIC dựa một phần vào việc thẩm vấn Khalid Sheikh Mohammed, bị bắt giữ ở Pakistan vào tháng 3-2003 và bị nghi ngờ dính vào các vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ.
Sau các vụ đánh bom ngày 7-7, 2 tờ báo Anh hồi tháng 8 có nói rằng các quan chức an ninh ở Ả Rập Saudi đã chuyển những lời cảnh báo cho các cơ quan tình báo MI5 và MI6 của Anh về khả năng nước Anh bị tấn công hồi đầu năm nay.
Bình luận (0)