Theo TTXVN, Bảo Việt tỉnh Bình Thuận đã tạm ứng ban đầu cho thân nhân những người tử vong 5 triệu đồng/người và từ 1 đến 3 triệu đồng cho những người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Trong số những nạn nhân bị chết có 2 trường hợp khá đặc biệt là hai cha con anh Trần Xuân Tại, quê ở Đông Hưng (Thái Bình); vợ chồng anh Trần Văn Đăng, 24 tuổi và chị Phan Thị Lê, 23 tuổi, cùng quê ở Bắc Sơn, Hưng Hà (Thái Bình).
Danh sách 14 nạn nhân bị chết
1.Phạm Bá Quốc, 49 tuổi, (Thái Bình)
2.Phan Thị Cạy, 62 tuổi, (Thái Bình)
3.Lê Văn Tân, 36 tuổi, (Thái Bình)
4.Trần Văn Thơ, 20 tuổi, (Thái Bình)
5.Phạm Tuấn Hưng, 32 tuổi, (Thái Bình)
6.Nguyễn Việt Dũng, 37 tuổi, (Thái Bình)
7.Lê Đình Hùng, 12 tuổi, (Thanh Hóa)
8.Bùi Văn Luật, 24 tuổi, (Thái Bình)
9.Trần Thị Thoa, 28 tuổi, (Thái Bình)
10. Trần Văn Đăng, 24 tuổi, (Thái Bình)
11.Phan Thị Lê 23 tuổi,(vợ Trần Văn Đăng), (Thái Bình)
12.Nguyễn An Phúc, 27 tuổi, (Nam Định)
13.Trần Xuân Tại, Đông Hưng (Thái Bình)
14.Trần Xuân Trường 7 tuổi (con anh Trần Xuân Tại), (Thái Bình)
Danh sách người bị thương (đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận)
1.Nguyễn Thị Lâm, 35 tuổi, Tiền Hải (Thái Bình.
2.Phan Thị Mỹ, 61 tuổi, (Thái Bình)
3. Nguyễn Quang Huy, 28 tuổi, (Thái Bình)
4. Nguyễn Quang Khánh, 10 tuổi, (Thái Bình)
5.Nguyễn Văn Hanh, (Thái Bình)
6.Nguyễn Thanh Thùy, 23 tuổi, (Thái Bình).
7. Nguyễn Văn Hằng, 31 tuổi
8. Nguyễn Thị Anh, 21 tuổi, (Thái Bình).
9. Phạm Thị Vân, 26 tuổi, (Thái Bình) |
Bình luận (0)