Trong khi đó, ngành chăn nuôi Hà Nội chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu về thịt heo, 48% nhu cầu thịt gà, 4% nhu cầu thịt bò, phần còn lại là do các địa phương khác cung cấp. Phần lớn sản phẩm gia súc, gia cầm vào thủ đô không được kiểm dịch tại gốc, không được kiểm soát của cơ quan thú y. Hiện chỉ khoảng 10%- 20% số phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật chấp hành phúc kiểm tại trạm kiểm dịch.
Tại hội nghị, Hà Nội và 16 tỉnh lân cận đã cam kết: Mỗi tỉnh, thành cần thực hiện chương trình phòng chống dịch quyết liệt, hiệu quả hơn. Phấn đấu không để dịch bùng phát, đặc biệt là cúm gia cầm. Thường xuyên liên lạc, thông báo các cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc khi có ổ dịch tại địa phương. Các tỉnh phải thông báo kịp thời các lô hàng động vật, sản phẩm động vật đã cấp phép cho vận chuyển vào Hà Nội để Chi cục Thú y Hà Nội tổ chức giám sát.
Bình luận (0)