Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

36 tỉnh, thành vẫn chưa báo cáo

Nguyễn Quyết thực hiện

Theo ông Nguyễn Trọng Đàm, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB-XH): Tiền cấp sai phải được thu hồi, cấp thiếu phải bổ sung, nơi nào chưa cấp thì khẩn trương cấp phát cho dân

. Phóng viên: Trong báo cáo của các địa phương gửi về bộ, có địa phương nào tự nhận có sai phạm trong việc cấp phát tiền Tết cho người nghèo?

img

- Ông Nguyễn Trọng Đàm: Trước Tết, báo cáo nhanh của 63 tỉnh, thành cho thấy việc thực hiện đều tốt. Về sai phạm, chúng tôi cũng mới chỉ nắm được các địa phương sai phạm theo báo chí nêu. Bởi mới chỉ có 27 địa phương báo cáo chính thức về thực hiện cấp phát tiền hỗ trợ ăn Tết cho người nghèo, dù Bộ LĐ-TB-XH đã có văn bản yêu cầu báo cáo trước ngày 16-2. Đã quá thời hạn nhưng 36 tỉnh, TP vẫn “bình chân như vại”. 


. Thưa ông, sao lại nhiều sai phạm như vậy trong việc cấp phát tiền cho người nghèo?


- Tôi cho rằng một trong những nguyên nhân cơ bản là ở ngay khâu đầu, đó là khâu rà soát các hộ nghèo. Ngay ban đầu một số địa phương bị lúng túng xác định “nghèo hay không nghèo” cho nên nhiều người... không dám chi chỉ vì sợ sai.


Trong khi đó, ở các địa phương vẫn mắc “bệnh” thiếu dân chủ ở cơ sở hoặc “bệnh thành tích” khi cho rằng địa phương mình ít người nghèo. Khi người ta nghèo thật mà không được đưa vào danh sách thì đương nhiên họ phải thắc mắc. Khi không giải quyết được thắc mắc, một số lại “cấu” của người nghèo khác để chia cho người này. Vì thế mới có hiện tượng phát chưa chuẩn, phát cho cả đối tượng không nghèo hoặc cận nghèo. Đó là chuyện hoàn toàn sai phạm, không thể chấp nhận được. Cũng phải thấy có sự thiên vị hoặc ưu ái người thân, họ hàng của cán bộ.


. Rõ ràng đã buông lỏng sự kiểm tra, giám sát?


- Có ông trưởng thôn mời các cơ quan, đoàn thể liên quan trong hệ thống chính trị của thôn tới bàn rồi quyết song lại quyết sai, “cào bằng” chia đều tiền cho tất cả người dân. Với những lỗi như vậy là lỗi của cả tập thể. Một số thôn lại không công khai, phổ biến cho dân chính sách đầy đủ.


. Những sai phạm đang gây bức xúc trong xã hội nhưng việc xử lý lại chưa được rốt ráo?


- Tiền cấp sai phải được thu hồi, cấp thiếu phải cấp bổ sung, nơi nào chưa kịp cấp thì phải khẩn trương cấp phát cho dân. Đối với cán bộ làm sai cần làm rõ trách nhiệm, mức độ sai phạm để đề nghị cấp có thẩm quyền có hình thức xử lý nghiêm minh. Cục đã đề nghị các sở LĐ-TB-XH các tỉnh, TP tập trung chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ việc cấp phát tiền, gạo hỗ trợ người nghèo ăn Tết. Kiên quyết xử lý, khắc phục tại những nơi làm sai.


. Xử lý như vậy xem ra vẫn chung chung?


- Phòng LĐ-TB-XH phải cùng với xã công khai vấn đề sửa sai, phổ biến đầy đủ các chính sách cho dân và sai đến đâu sửa đến đó. Tùy theo mức độ sai phạm chắc chắn sẽ xử lý các cán bộ xã.


. Từ sai phạm trong cấp phát tiền Tết cho dân, có ý kiến cho rằng nên để cho các tổ chức xã hội làm thay vì hệ thống chính quyền cơ sở như hiện nay?


- Sự điều chỉnh là cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế. Song cũng phải thấy, trên tổng thể việc thực hiện hỗ trợ Tết cho người nghèo đã làm tương đối tốt. Theo tôi, chúng ta nên tập trung tăng cường vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức xã hội... Một khi cơ chế giám sát tốt, các địa phương sẽ thực hiện tốt hơn. Muốn thực hiện tốt cần phải quản lý đối tượng, rà soát phải được làm tốt. Không có gì thay được đó là phát huy tính dân chủ tại cơ sở.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo