xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

63.000 tỉ đồng chờ giải ngân

Thế Dũng

Năm 2014 sẽ tái cấu trúc mạnh mẽ các tổ chức tín dụng, sáp nhập 6-7 ngân hàng thương mại

Ngày 1-4, tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2014, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Văn Trung cho biết: Tăng trưởng GDP quý I/2014 ước đạt 4,96%, cao hơn cùng kỳ 2 năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2014 giảm 0,44% so với tháng trước, là mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua. Tính bình quân, CPI 3 tháng đầu năm tăng 4,83% so với cùng kỳ năm 2013.

Tăng tổng cầu để thúc đẩy tăng trưởng

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình, đến ngày 31-3, tăng trưởng tín dụng là 0,01%; tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm bảo đảm mục tiêu 12%-14%. Trong quý I, Việt Nam đã tăng dự trữ ngoại tệ thêm 7,7 tỉ USD.

Về thành tích này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý tăng dự trữ ngoại tệ 7,7 tỉ USD mà không đẩy lạm phát thì cần phát huy. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu việc tăng dư nợ tín dụng phải gắn với giải quyết nợ xấu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tăng tổng cầu để thúc đẩy tăng trưởng Ảnh: NHẬT BẮC
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tăng tổng cầu để thúc đẩy tăng trưởng Ảnh: NHẬT BẮC

“Cộng đồng doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh đang chờ NHNN đối với khoản vay mới lãi suất thấp kết hợp xử lý khoản vay cũ. Lãi suất khoản vay cũ vẫn cao 15% là gánh nặng làm khó DN. Cần xem xét cách cơ cấu lại khoản vay cũ để tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh” - Thủ tướng chỉ đạo.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng 3 tháng đầu năm nổi lên vấn đề tăng tổng cầu còn chậm trong khi kinh tế vĩ mô ổn định. “Phải tăng tổng cầu để thúc đẩy tăng trưởng. Điều này phụ thuộc tăng trưởng tín dụng, trong khi tăng trưởng tín dụng mới “nổi lên mặt đất” là 0,01%, cần phải san đều ra cả năm” - Thủ tướng yêu cầu.

Người đứng đầu NHNN Nguyễn Văn Bình cũng cho biết năm 2014 sẽ triển khai mạnh mẽ đợt 2 chương trình tái cấu trúc hệ thống tổ chức tín dụng. Dự kiến, sẽ hợp nhất, sáp nhập 6-7 ngân hàng thương mại.

Vốn nhiều, giải ngân ì ạch

Theo Bộ KH-ĐT, vốn ODA giải ngân trong quý I ước đạt 364 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho hay đến cuối tháng 3, tổng lượng trái phiếu các loại đã phát hành khoảng 90.000 tỉ đồng, riêng trái phiếu chính phủ (TPCP) khoảng 75.000 tỉ đồng. Tốc độ giải ngân còn rất chậm, số dư trái phiếu dao động 63.000 tỉ đồng, nếu số dư còn 20.000 tỉ đồng là “đẹp”.

“Đề nghị các bộ, ngành vào cuộc giải ngân vì tiền ngân hàng, Bộ Tài chính đã lo đủ, giờ chỉ còn đầu ra. Cùng với việc đẩy mạnh tín dụng ra thì quý II phải đẩy mạnh đầu tư ngân sách mới có thể đạt GDP trên 6%” - ông Bình nhận định.

Trước nguồn vốn tắc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng tiền đang “nằm chờ” tới hơn 60.000 tỉ đồng là do thiếu vốn đối ứng và giải phóng mặt bằng chậm. “Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính rà soát để cố gắng cân đối vốn đối ứng. Còn giải phóng mặt bằng có luật rồi, một mặt lo quyền lợi người dân nhưng phải bảo đảm lợi ích chung. Cả đoạn dài bị vướng một khúc, nếu vận động, vận dụng hết chính sách rồi mà không xong thì cương quyết cưỡng chế” - Thủ tướng yêu cầu.

Đầu tư 166 cầu treo bức thiết

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng cho biết các địa phương đã báo cáo số cầu treo cần đầu tư là hơn 4.400 chiếc. Từ đó, Bộ GTVT rà soát đánh giá lại nhu cầu cần khoảng 2.200 chiếc, trong đó có 166 cầu bức thiết.

“Trong khi chúng ta đang đầu tư rất nhiều sân bay, bến cảng, đường cao tốc lớn thì người dân ở vùng sâu vùng xa lại thiếu những cây cầu thiết yếu”- ông Thăng nhìn nhận. Bộ trưỡng Bộ GTVT đề xuất tận dụng nguồn vốn dư từ dự án nâng cấp Quốc lộ 1 để đầu tư một loạt cầu treo cần thiết.

Về đề xuất này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành chức năng và địa phương trước mắt tập trung cân đối nguồn vốn đề đầu tư làm cầu treo bức thiết. 

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, trong năm 2014 có thể mua vào 70.000 - 100.000 tỉ đồng nợ xấu. 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo