Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bà Trần Thị Trung Chiến “bác” kết luận thanh tra

Thế Kha - ngọc Dung

Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế tiền nhiệm, đương nhiệm không đồng tình với bản dự thảo kết luận của Thanh tra Chính phủ

Sau khi Báo Người Lao Động ngày 7-9 đăng bài “Đề nghị Bộ Y tế kiểm điểm”, nêu kết luận của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm của Bộ Y tế trong việc mua thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate phòng, chống dịch cúm A/H5N1, ngày 8-9, bà Trần Thị Trung Chiến, nguyên bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2002-2007 và là người đã chỉ đạo kế hoạch dự trữ thuốc phòng chống cúm A/H5N1 giai đoạn 2005-2006, đã có công văn phản hồi, không đồng tình với kết luận của Thanh tra Chính phủ.

 
Trong văn bản gửi báo chí, bà Trần Thị Trung Chiến cho biết ngày 23-8-2010, bà được mời tham dự phiên họp Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế mở rộng để góp ý cho bản dự thảo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đồng thời Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức họp với 4 doanh nghiệp tham gia kế hoạch sản xuất thuốc.
 
img

Các nhà khoa học VN nghiên cứu sản xuất thuốc phòng chống cúm A/H5N1. Ảnh: NGỌC DUNG

 
Theo bà Chiến, dự thảo kết luận của Thanh tra Chính phủ hoàn toàn không nêu lên được các dấu hiệu hoặc chứng cứ tham nhũng, móc ngoặc, vi phạm pháp luật của lãnh đạo, đơn vị hoặc các cá nhân thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính trong toàn bộ quá trình mua thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc có hoạt chất Oseltamivir phòng chống cúm A/H5N1 giai đoạn 2005-2006.
 
Đồng thời, tất cả thành viên Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế tiền nhiệm, đương nhiệm và các thành viên tham gia cuộc họp đều không đồng tình với bản dự thảo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Bộ Y tế cũng đã có văn bản giải trình, Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo đoàn Thanh tra Chính phủ, tuy nhiên, Đoàn thanh tra Chính phủ vẫn bảo lưu ý kiến về các nhận định, đánh giá và kết luận các sai phạm như tại bản dự thảo.
 
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Trung Chiến cho rằng kết luận của Thanh tra Chính phủ chưa thỏa đáng.
 
“Nếu nói về lỗi thì không chỉ có lỗi ở Bộ Y tế mà còn có lỗi thuộc về Bộ Tài chính vì bộ này đóng vai trò quyết định trong việc giá mua thuốc nguyên liệu của các công ty. Nhưng trong bối cảnh lúc đó, việc quyết định cũng là vấn đề cấp bách, chúng tôi đã đặt vấn đề sức khỏe người dân lên hàng đầu”, - bà Chiến phân trần.
 
Bà Chiến cho rằng khi phải trình phương án giá mua nguyên liệu gửi cơ quan cấp trên, Bộ Y tế đã lấy giá tham khảo trên mạng (12.000 USD) để có cơ sở báo cáo.
 

Giá mua nguyên liệu cao hơn giá Bộ Y tế báo cáo

 
Trong kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ: Bộ Y tế đã không chủ động phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng khung giá mua thuốc trước khi có đơn đặt hàng cho các công ty sản xuất để làm căn cứ pháp lý; đơn đặt hàng không ghi đơn giá và giao cho các công ty phải tự tìm nguồn mua nguyên liệu, tự xây dựng giá thuốc dẫn đến việc thẩm định giá thuốc bị động và phải phụ thuộc vào giá do các công ty đề xuất. Giá mua nguyên liệu của 4 công ty cao hơn nhiều (từ 17.500 USD - 18.500 USD/kg) so với giá Bộ Y tế đã báo cáo là 12.000 USD/kg.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo