Do ảnh hưởng của bão số 5, tại trạm đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở Quảng Ninh, tại đảo Cô Tô Quảng Ninh gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; ở Móng Cái gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; Quảng Hà có gió cấp 8, giật cấp 11; Cửa Ông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tại Sơn Động (Bắc Giang) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.
Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ hiện đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vào lúc 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ Bắc; 107,1 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.
Đến 22 giờ đêm nay (3-8), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,3 độ ĩ Bắc; 104,8 độ kinh Đông, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.
Do ảnh hưởng của bão, ngày hôm nay, ở vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.
Các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; các tỉnh ven biển Đồng bằng Bắc Bộ có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 6, cấp 7.
Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 - 4m.
Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 5 nên hiện nay khu vực thành phố Hà Nội đang xảy ra mưa vừa đến mưa to. Dự báo mưa sẽ tiếp tục tăng và sẽ gây ngập lụt cho khu vực nội thành Hà Nội. Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 m đến 0,5 m.
Các điểm ngập sâu cần chú ý như: Đặng Thái Thân, Lê Trọng Tấn, Giải Phóng - Pháp Vân, ngã ba Trương Định - Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Khuyến, Định Công, Huỳnh Thúc Kháng, Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, Giải Phóng, Giáp Bát, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Tôn Đức Thắng - Văn Miếu, Nguyễn Du - Quang Trung, Ngã 5 Bà Triệu, Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Thợ Nhuộm, Lĩnh Nam, Thuỵ Khuê, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 6 giờ sáng nay (3-8), lực lượng biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.894 phương tiện, lồng bè nuôi, trồng thủy sản và 213.716 người biết diễn biễn của bão để chủ động phòng tránh. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã thực hiện cấm biển từ ngày 2-8.
Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các địa phương, bộ, ngành chỉ đạo, kiểm tra an toàn hồ, đập, đê điều; kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc sơ tán dân đề phòng sạt lở đất, lũ quét; hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn cho người khu vực bị ngập, tràn qua suối, bến đò ngang; nghiêm cấm việc vớt củi trong mưa lũ.
Những thiệt hại đầu tiên tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: CTV
Theo ông Đọc, cơn bão đi qua không có thiệt hại nào về người. Tuy nhiên, một số nhà dân, trụ sở cơ quan bị tốc mái. Đặc biệt, 2 cột ăng ten viễn thông cao 42 m của bưu điện 2 huyện Đầm Hà, Hải Hà bị đổ. Toàn bộ hơn 8 ngàn tàu thuyền được bảo đảm an toàn.
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh tính đến 12 giờ 30 phút ngày 3-8, trên địa bàn tỉnh không có thiệt hại về người; 3 người bị thương nhẹ do ngói rơi. Các tuyến đê và tàu thuyền vẫn an toàn.
Bước đầu, trên địa bàn Quảng Ninh có 3 nhà cấp 4 bị đổ; 142 nhà cấp 4 và 440 công trình phụ bị tốc mái; 10 cột điện hạ thế bị đổ; nhiều cây xanh trên địa bàn bị đổ và gãy cành.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc cho biết: Toàn bộ 176 tàu đánh bắt xa bờ, 8.000 tàu đánh cá nhỏ và 530 tàu thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh đã được đưa vào neo đậu ở vị trí tránh bão an toàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo cho dừng mọi phương tiện qua lại trên cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long) do gió lớn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua cầu.
Hiện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và các Đoàn công tác của tỉnh đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương tiến hành kiểm tra, tổng hợp các thiệt hại do bão gây ra, huy động lực lượng dọn dẹp các cây xanh ven đường bị đổ để đảm bảo giao thông thông suốt; giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định đời sống, đồng thời chủ động đối phó đề phòng mưa lớn do hoàn lưu sau bão gây ra.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 5 rất chu đáo, tích cực. Do đó, trên địa bàn không có thiệt hại nào về người và hạn chế thiệt hại về của.
Cụ thể, tại trung tâm TP Móng Cái, bắt đầu từ chiều tối qua (2-8), các hoạt động giao thương vùng biên đã chính thức đóng cửa. Tất cả các hoạt động kinh doanh buôn bán của bà con tiểu thương cũng chính thức tạm dừng để dồn sức cho việc phòng chống cơn bão đang hướng vào đất liền.
Rạng sáng nay (3-8), bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền. Từ 6 giờ sáng, trên địa bàn TP Móng Cái có mưa rất to kèm theo gió mạnh. Đã có rất nhiều cây xanh đổ gãy, các công trình công cộng phục vụ vui chơi giải trí bị gió xô đổ. Trên các tuyến phố, nhiều cột đèn, biển hiệu hư hại. Điện bị cắt, giao thông gần như bị đình trệ.
Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo UBND TP Móng Cái đã triển khai các hoạt động kiểm tra, rà soát, cắt cử các đoàn công tác đi đến các địa điểm xung yếu.
Vào 4 giờ sáng nay, toàn bộ các hộ dân sinh sống trên làng chài trên địa bàn đã được đưa vào đất liền tránh bão, 5 hộ nuôi trồng thủy sản trên Hòn Soài (TP Móng Cái) cũng đã được đưa vào bờ an toàn.
Phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận hình ảnh về cơn bão và những thiệt hại đầu tiên do bão gây ra tại TP Móng Cái:
Bão đang đổ bộ vào TP Móng Cái. Ảnh: Trọng Đức
Những người dân vất vả di chuyển trong cơn mưa. Ảnh: Trọng Đức
Gió bão khiến đường phố tiêu điều
Những thiệt hại đầu tiên do cơn bão gây ra. Ảnh: Trọng Đức
Bình luận (0)