xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt buộc giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Thế Kha

Tất cả hài cốt tìm được, ngoài kênh của quân đội thì dứt khoát phải giám định ADN, nếu chính xác thì mới được tổ chức lễ truy điệu và đưa vào nghĩa trang liệt sĩ

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định việc tìm HCLS là tâm nguyện chính đáng của thân nhân. Trên cơ sở phân công của Chính phủ, Bộ Quốc phòng triển khai tìm kiếm, quy tập; còn Bộ LĐ-TB-XH xác định danh tính HCLS. Tất cả hài cốt tìm được, ngoài kênh của quân đội thì dứt khoát phải giám định ADN, nếu chính xác thì mới được tổ chức lễ truy điệu và đưa vào nghĩa trang liệt sĩ.
img
Các vật dụng “cậu Thủy” cho là của liệt sĩ đang được lưu giữ tại phòng bảo quản hiện vật của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk Ảnh: CAO NGUYÊN

Trả lời câu hỏi về việc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tự thực hiện chương trình quy tập HCLS và hỗ trợ 75 triệu đồng/bộ mà không xin ý kiến Cục Người có công - Bộ LĐ-TB-XH, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nói: “Lẽ ra, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phải phối hợp với chính quyền cũng như cơ quan quân sự địa phương để triển khai tìm kiếm và quy tập. Trong vụ phát hiện hài cốt ở tỉnh Quảng Trị, chúng tôi thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu đưa tất cả số hài cốt này đi giám định ADN. Khi Viện Pháp y Quân đội, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an khẳng định những hài cốt đó không có cơ sở kết luận là xương người, chúng tôi đã đề nghị Bộ Công an khởi tố, điều tra để làm rõ”.

Người đứng đầu Bộ LĐ-TB-XH cho biết từ tháng 7-2011, bộ này đã thấy hiện tượng một số nhà ngoại cảm có dấu hiệu lừa đảo nên đã yêu cầu các địa phương thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ. Theo đó, khi phát hiện khu vực có hài cốt thì phải báo cáo với chính quyền và quân đội để phối hợp tìm kiếm và quy tập. Ngoài việc giao cho Bộ Quốc phòng, Chính phủ cũng đồng ý để các tổ chức, cá nhân phát hiện hài cốt được cho là của liệt sĩ báo cáo với chính quyền sở tại để phối hợp quy tập. Tuy nhiên, trên thực tế, có một bộ phận trục lợi từ công việc này. “Chúng tôi nghĩ phải tuyên truyền tốt hơn nữa để gia đình các liệt sĩ cảnh giác và khi phát hiện thì phải xử lý thật nghiêm, bất kể ai” - bà Chuyền nói.

Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết từ năm 1976 đến nay, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH đã quy tập 939.426 HCLS và đã an táng tại 3.077 nghĩa trang trong cả nước. Hiện Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo quyết liệt thực hiện đề án tìm kiếm quy tập HCLS từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
 

“Vừa qua, có một số thông tin về HCLS giả. Việc lừa đảo thân nhân những người đã đổ xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc là không thể chấp nhận được. Đề nghị các cơ quan chức năng nghiêm trị những kẻ có hành vi vô lương tâm này” - Thượng tướng Lê Hữu Đức nói.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo