xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bước đầu làm rõ tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái

Phan Anh

Sáng 25-7, Thành ủy TP HCM đã tổ chức hội nghị cán bộ TP học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải chủ trì, diễn ra trong 1 ngày rưỡi.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Thanh Hải cho biết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc. Trung ương đã thống nhất cao ban hành nhiều nghị quyết, kết luận quan trọng nhằm định hướng giải quyết những vấn đề hết sức hệ trọng, cấp bách hiện nay. Tất cả những nghị quyết này đều liên quan chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Về sơ kết 1 năm thực hiện “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ông Lê Thanh Hải cho biết bước đầu đã làm rõ tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Năm 2012, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 6 cá nhân và 1 tổ chức Đảng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị đã thi hành kỷ luật nhiều đảng viên (tăng 16% so với năm 2011). Trong đó, khiển trách 8.700, cảnh cáo 4.705, cách chức 821, khai trừ 1.687 trường hợp...
 
Đối với công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, ông Lê Thanh Hải thông tin: Từ nay đến hết nhiệm kỳ sẽ điều động, bố trí một số Ủy viên Trung ương Đảng và có thể không bố trí Ủy viên Trung ương Đảng ở một số bộ, ngành, địa phương để sắp xếp, chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt tới các bộ, ngành, địa phương và nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ở 3 khóa gần đây cho thấy cơ bản là giống nhau (dưới 50 tuổi, từ 50 đến 60 tuổi, trên 60 tuổi), chỉ khác nhau không nhiều về tỉ lệ cơ cấu các độ tuổi.
 
Phần đông các Ủy viên Trung ương dự khuyết nên dưới 45 tuổi; Ủy viên Trung ương chính thức lần đầu nên dưới 50 tuổi; Ủy viên Trung ương tái cử nói chung không quá 60 tuổi; Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử nói chung không quá 65 tuổi. Tuy nhiên, để tạo nguồn, cán bộ trong quy hoạch phải có tuổi trẻ hơn nhiều, để ít nhất là sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, kinh qua thực tiễn sẽ còn đủ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo