Báo Người Lao Động đăng loạt bài “Cồn ... quan huyện” phản ánh việc nhiều cán bộ các cấp ở tỉnh Vĩnh Long được ưu tiên thuê đất tại cù lao Phú Thuận, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, với giá rẻ để cho thuê lại hưởng chênh lệch. Sau đó nhiều người dân và cán bộ hưu trí của địa phương này đã cung cấp thêm cho chúng tôi nhiều tình tiết mới.
Con chủ tịch tỉnh vừa đi học, vừa ... nuôi cá!?
Trở lại cồn Phú Thuận ngày 27-9, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi người dân ở đây cho biết: Cô Phạm Thị Thùy Trinh, con gái ông Phạm Văn Đấu, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, người có tên trong danh sách được thuê 20.000 m2 đất ở thửa số 598 để nuôi cá tại cồn Phú Thuận, lại đang là ... sinh viên năm thứ 3 của Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long. Để xác minh sự việc, chúng tôi đến Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long thì được biết cô Trinh sinh ngày 23-6-1985, đang học lớp Tài chính tín dụng 04.
Tiếp tục tìm hiểu thông tin, chúng tôi được biết lô đất 20.000 m2 của cô Trinh đã được cho người khác thuê lại. Dư luận quần chúng và cán bộ đảng viên ở Vĩnh Long đặt câu hỏi: Phải chăng đây là cách làm để “tránh tiếng” của ông chủ tịch tỉnh?
Chủ tịch xã làm đầu nậu cho thuê đất
Trong quá trình đi tìm hiểu sự việc, chúng tôi được người dân ở ấp Phú Thuận và một số đảng viên cao tuổi cung cấp thêm nhiều thông tin... bất ngờ. Những cán bộ được thuê đất ở “cồn quan huyện” không tự đứng ra “phát canh thu tô”. Toàn bộ khu vực đất cồn sau khi được Phòng Nông nghiệp-Địa chính huyện chia lô, ký hợp đồng thuê đất với các “quan”, và sau đó UBND huyện Long Hồ ra quyết định cho thuê đất, đều được ông Hồ Ngọc Phước, Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Long Hồ, đứng ra bao thầu thuê lại.
Sau đó, ông Phước là người trực tiếp liên hệ tìm mối mang là các doanh nghiệp có nhu cầu để tiếp tục “phát canh thu tô” một lần nữa. Giá thực tế ông Phước cho các doanh nghiệp thuê lại là bao nhiêu, hiện vẫn còn là “ẩn số”. Tuy nhiêu, theo điều tra của chúng tôi, lô đất 20.000 m2 ở thửa 601 của ông Lê Văn Bảnh, Bí thư Chi bộ ấp Phú Thuận, được cho thuê lại với giá 25 triệu đồng/ha/năm. Lô đất 5.698 m2 ở thửa 613 của ông Phạm Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Phú, vừa được Phòng Nông nghiệp-Địa chính huyện Long Hồ “trả tiền lời” cho thuê lại trong vòng 10 năm tổng cộng 25 triệu đồng...
|
Ông Trần Văn Thành, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long: Cán bộ thuê đất, sau đó cho thuê lại là có thật! Sau nhiều lần liên lạc, sáng 28-9, phóng viên Báo NLĐ đã tiếp xúc được với ông Trần Văn Thành, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long. Ông Thành cho biết: “Việc cán bộ thuê đất cồn Phú Thuận, sau đó không sản xuất mà cho thuê lại là có thật. Tuy nhiên bản chất sự việc không phải là phát canh thu tô. Những vị cán bộ này khi thuê đất đều có mục tiêu là sản xuất (nuôi cá) nhưng do nhiều hoàn cảnh không thể tổ chức sản xuất nên phải cho thuê lại. Nhưng việc cho thuê lại đất sản xuất rõ ràng là đã có sai phạm”. Về thông tin chủ tịch UBND xã An Bình làm đầu nậu cho thuê đất, ông Thành xác nhận thông tin trên hoàn toàn chính xác. Bước đầu đã phát hiện 18 vị cán bộ xã Đồng Phú và huyện Long Hồ giao đất cho ông Phước (với tổng diện tích hơn 60 ha-PV) để hưởng chênh lệch. Lý giải tại sao chỉ có cán bộ được thuê đất cồn nuôi cá, người dân không được thuê, ông Thành cho biết: Thời điểm cho thuê đất cồn nuôi cá dân địa phương không có nhu cầu, đến khi dân thấy phong trào đào ao nuôi cá phát triển mới nảy sinh mâu thuẫn. Cũng theo ông Thành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra làm rõ ai đúng ai sai, sai phạm tới mức nào sẽ xử lý đến mức đó đúng theo pháp luật hiện hành. |
Bình luận (0)