“Do điều kiện địa lý, đồng bào Mông, Dao và một số dân tộc ít người khác đang sống ở các tỉnh miền núi vùng cao bao đời nay phải trồng ngô xen với đá nên cả đời chỉ ăn ngô, trong khi đó nông dân ĐBSCL chưa hết phấn khởi vì cả 3 vụ lúa liên tiếp trúng mùa đã phải đối mặt với thảm trạng lúa rớt giá, không có người mua”. Từ nghịch lý này, đại biểu (ĐB) Thào Hồng Sơn (Hà Giang) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách trợ cước, trợ giá vận chuyển từ nơi dư thừa đến nơi thiếu để đổi gạo lấy ngô, bán gạo với giá trợ cấp rồi lại thu mua ngô của bà con về chế biến thức ăn chăn nuôi, thay vì phải nhập khẩu ngô từ nước ngoài.
Thống kê dùng số liệu lạc hậu
“Tháng 4 vừa qua, giá gạo trên thế giới có lúc lên đến 1.200 USD/tấn, chúng ta lại tạm dừng xuất khẩu vì cho rằng miền Bắc vụ chiêm bị thiếu hơn một triệu tấn, nhưng trên thực tế miền Bắc lại được mùa. Một thời gian sau, giá gạo xuống gần 600 USD/tấn, cuối cùng nông dân bị thua thiệt”. ĐB Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) cho rằng vai trò điều hành của Chính phủ trong việc dự báo nhận định về tình hình kinh tế, thị trường thế giới và trong nước vẫn còn hạn chế, chưa kịp thời.
ĐB Nguyễn Đăng Vang (Bình Định) đi sâu lý giải một trong những nguyên nhân dẫn tới công tác dự báo yếu kém. Theo ông, ngành thống kê lấy những số liệu từ năm 1994 để làm căn cứ tính toán dự báo tăng trưởng kinh tế, ví như một năm mới nuôi được 1 con gà 1,9 kg, trong khi thực tế gà công nghiệp bây giờ quay 5 vòng/năm, gà thả vườn 4 vòng/năm và gà ta là 2 vòng/năm. Chính vì những số liệu sai như vậy mà chúng ta đưa ra giữa cung và cầu không chính xác, quyết định cho nhập khẩu thịt gà và việc nhập khẩu này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến 7,5 triệu hộ nông dân.
Yếu kém: Cần chỉ rõ trách nhiệm
“Vì sao điện thiếu, cắt điện liên tục, trách nhiệm của Bộ Công Thương đến đâu? Vì sao phải nhập khẩu muối, nhập khẩu ngô, nhập khẩu thịt, trong khi điều kiện của đất nước chúng ta có đủ, dư thừa?...”. Đặt hàng loạt câu hỏi, ĐB Nguyễn Hữu Đồng (Nam Định) cho rằng những việc này cũng như qua các vụ Vedan VN, vệ sinh an toàn thực phẩm... đã không quy trách nhiệm đến nơi đến chốn.
ĐB Bùi Đắc Luyên (Ninh Bình) cho rằng dồn trách nhiệm cho Chính phủ trong các vụ ô nhiễm môi trường, phá rừng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất phân bón kém chất lượng, làm hàng giả... là không sai, bởi đó là cơ quan chịu trách nhiệm điều hành quản lý Nhà nước trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, ĐB Luyên muốn nhấn mạnh tới trách nhiệm của chính quyền địa phương.
Vì thế, ĐB Luyên và ĐB Võ Đình Tuyến (Bình Phước) cùng kiến nghị trong những giải pháp lớn năm 2009 nên bổ sung nội dung tăng cường quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.
Hôm nay (30-10), Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thực hiện ngân sách Nhà nước.
|
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát: Điều hành xuất khẩu gạo đúng hướng Chính phủ không có chủ trương dừng xuất khẩu gạo. Cuối tháng 3-2008, Chính phủ có chủ trương tạm dừng ký hợp đồng mới xuất khẩu gạo, vì căn cứ vào các yếu tố cân đối lương thực trong nước, diễn biến sâu bệnh, thời tiết... Đến tháng 4-2008, khi thấy tình hình khả quan, Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục để các doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu gạo và nhân dân cả nước bán được lúa đông xuân với giá cao. Khi có ý kiến chủ trương tạm dừng ký hợp đồng (mới) xuất khẩu gạo gây thiệt hại cho nông dân, Chính phủ đã họp kiểm điểm rất nghiêm túc và cho rằng việc tạm dừng ký hợp đồng (mới) xuất khẩu gạo là đúng đắn. Tôi mong rằng bà con nông dân cả nước và nhất là nông dân ĐBSCL chia sẻ với quyết định rất khó khăn của Chính phủ.
Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc: Dự báo là rất khó Trong thời gian qua đã cố gắng hết mức nhưng vẫn chưa nắm thông tin đầy đủ. Dự báo là rất khó. Bộ KH-ĐT chỉ dự báo ở tầm vĩ mô, các kế hoạch trung hạn, dài hạn, còn những vấn đề điều hành cụ thể thì bộ trưởng các lĩnh vực khác phải có đội ngũ dự báo của mình.
ĐB Bùi Văn Duôi (Hòa Bình): Cải cách hành chính còn yếu kém Cải cách hành chính không có ai như chúng ta, cứ tách ra nhập vào. Mỗi lần tách ra nhập vào, biên chế không giảm được một người nào, không bớt được một trụ sở nào và không bớt được một cái ô tô nào. Chúng tôi gọi đó là hội chứng, tức là bỏ sở thành lập chi cục và cuối cùng là tầng lớp hành chính tăng lên. Cải cách hành chính của chúng ta còn yếu kém nên đề nghị Quốc hội đánh giá, tổng kết lại vấn đề này.
ĐB Nguyễn Tấn Tuân (Khánh Hòa): Tránh tình trạng mượn vốn Nhà nước đi buôn Các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước không phát triển đúng ngành nghề trọng yếu của mình mà đi vào kinh doanh một số ngành nghề mang tính rủi ro cao, tạo ra một thị trường ảo rất khó kiểm soát, làm cho nguồn vốn của Nhà nước chưa tạo ra của cải vật chất xã hội thật sự đúng nghĩa. Đề nghị Chính phủ tính toán lại vấn đề kinh doanh đa ngành, đa nghề. Việc dành nhiều nguồn vốn Nhà nước cho các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp Nhà nước không khéo sẽ xảy ra tình trạng mượn vốn Nhà nước đi buôn mà không tính lãi, nếu bị lỗ thì hòa cả làng là không được. Th.Dũng – Ph.Dương ghi |
Bình luận (0)