xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cầu thông, đường thoáng

ÁNH NGUYỆT

Nhiều công trình giao thông quan trọng đã được TP HCM đưa vào sử dụng để giải tỏa áp lực giao thông cho nhiều điểm “nóng”

Sáng 27-8, UBND TP HCM đã khánh thành và thông xe hai cầu vượt bằng thép tại khu vực Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2 - Lý Thái Tổ (quận 10) và nút giao Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa (quận Tân Bình). Lãnh đạo TP kỳ vọng hai cầu vượt này sẽ phát huy tác dụng gỡ rối những điểm “nóng” giao thông của TP như cầu vượt tại vòng xoay Hàng Xanh, ngã tư Thủ Đức và lăng Cha Cả (Cộng Hòa - Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình).

Có cầu vượt thép, đỡ kẹt xe

Những năm gần đây, khu vực Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2 - Lý Thái Tổ và giao lộ Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa gần như trở thành “cuộn chỉ rối” vì không thể tải nổi lượng xe rất lớn đi qua đây vào giờ cao điểm sáng chiều. Người dân ngao ngán khi phải rồng rắn nối đuôi nhau “bò” qua những giao lộ này. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín nhận định trong nhiều năm qua, tình trạng ùn tắc giao thông tại các giao lộ diễn ra ngày càng phức tạp và nghiêm trọng. Vì vậy, ngay sau khi cầu vượt tại vòng xoay Hàng Xanh, ngã tư Thủ Đức và lăng Cha Cả phát huy hiệu quả, TP lập tức đầu tư xây dựng cầu vượt tại khu vực Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2 - Lý Thái Tổ và giao lộ Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa.
 
img
Với cầu vượt bằng thép tại khu vực Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2 - Lý Thái Tổ được thông xe sáng 27-8,
 giao thông ở khu vực này không còn ùn ứ như trước đây. Ảnh: TẤN THẠNH

Ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, Sở Giao thông Vận tải (GTVT), cho biết cầu vượt thép tại nút giao thông Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2 - Lý Thái Tổ dài 384 m, rộng 9,5 m, tổng vốn đầu tư 318,7 tỉ đồng (vốn xây lắp là 235 tỉ đồng). Cầu vượt thép tại nút giao thông Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám dài 268 m, rộng 9,5 m, tổng vốn đầu tư gần 247 tỉ đồng. Do tính chất cấp bách của 2 dự án, nhà thầu đã nỗ lực rút ngắn thời gian thi công nên công trình hoàn thành vượt tiến độ 1 tháng (thời gian dự kiến là ngày 27-9-2013). Riêng cầu vượt thép tại bùng binh Cây Gõ (quận 6), do khối lượng công việc còn nhiều nên công trình này sẽ được thông xe vào cuối tháng 9-2013.

Giảm kẹt xe cho khu vực Bến xe Miền Đông

Sau khi Công ty GS E&C (Hàn Quốc) - chủ đầu tư dự án đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai hoàn thành việc thi công tại ngã tư Bình Triệu, giao thông tại khu vực này đã thông thoáng rất nhiều. Trước đây, chủ đầu tư dự kiến sẽ đưa vào sử dụng gần 6 km từ ngã tư Bình Triệu (quận Thủ Đức) đến nút giao Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) vào đầu tháng 9-2013, tuy nhiên do chưa thi công xong đoạn gần ga Gò Vấp nên phải đến cuối tháng 9-2013, chủ đầu tư mới có thể thông xe gần 6 km của tuyến đường này. Mặc dù chưa phải thông xe toàn tuyến nhưng việc đưa vào sử dụng đoạn đường trên cũng góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực Bến xe Miền Đông. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở GTVT, khẳng định khi đưa vào sử dụng đoạn đường từ nút giao Nguyễn Thái Sơn đến nút giao Bình Triệu, lưu lượng xe đi qua cầu Bình Triệu vào đường Đinh Bộ Lĩnh sẽ giảm 40%, tình hình giao thông ở khu vực Bến xe Miền Đông sẽ “hạ nhiệt” ngay. Dự kiến, toàn tuyến đường sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014.
 
img
 
 
Hai dự án cũng góp phần giảm tải rất lớn cho Quốc lộ 1 là dự án cầu vượt tại giao lộ Quốc lộ 1 - Tỉnh lộ 10 và Quốc lộ 1 - Tỉnh lộ 10B (quận Bình Tân). Trước khi có cầu vượt, hai giao lộ này thường xuyên xảy ra kẹt xe kéo dài hàng giờ. Ông Nguyễn Hồng Ninh, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO (IDICO - IDI), cho biết sẽ đưa vào sử dụng toàn bộ 2 cầu vượt này vào ngày 30-8 (phân nửa cầu vượt Quốc lộ 1 - Tỉnh lộ 10 đã được thông xe vào tháng 1-2013). Hiện nay, IDICO - IDI đang kiến nghị TP cho xây dựng thêm cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 1 -  Hương lộ 2 - Tân Tây Lân để giải quyết kẹt xe triệt để hơn nữa trên Quốc lộ 1. Cũng trong ngày 30-8, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ tổ chức thông xe 5,5 km đường Vành đai Đông (đoạn từ đường Đồng Văn Cống đến cầu Rạch Chiếc 2, quận 2) sau nhiều “thăng trầm”. Sau này, tuyến đường trên sẽ được kết nối vào đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.
 

Cầu Sài Gòn 2 sắp về đích

UBND TP HCM vừa có văn bản đồng ý tiến độ của dự án cầu Sài Gòn 2. Theo đó, Công ty CP Xây dựng cầu Sài Gòn sẽ hợp long cầu Sài Gòn 2 vào ngày 12-9 và thông xe cây cầu này vào ngày 2-11. Hiện nay, việc thi công đang rất thuận lợi, tiến độ dự án đạt 87%. Theo Sở GTVT, cầu Sài Gòn 2 sẽ góp phần giảm tải cho cầu Sài Gòn hiện hữu, đồng thời tăng cường và hoàn thiện năng lực thông xe cho cửa ngõ Đông Bắc TP, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo