Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chặn từ gốc rễ

PHẠM DƯƠNG

Cơ quan quản lý y tế nước nhà vừa phát đi cái lệnh được cho là khá muộn màng, đó là yêu cầu các sở y tế địa phương kiểm tra toàn diện các phòng khám Trung Quốc trên khắp cả nước.

Sở dĩ nói là muộn bởi tai tiếng loạn xị bát nháo, “nổ” quảng cáo vang trời… của các phòng khám Trung Quốc đã có từ nhiều năm nay. Không biết bao nhiêu bệnh nhân đã phải mua thuốc với giá đắt đỏ nhưng lại lâm vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Sự bát nháo và sai phạm của các phòng khám Trung Quốc đã được báo chí đề cập nhiều trong thời gian qua. Sai phạm thì đủ kiểu, từ chất lượng máy móc thiết bị y tế đưa vào để khám, điều trị bệnh, giá cả thuốc men… cho tới chất lượng đội ngũ được cho là “chuyên gia”, “lương y”, “bác sĩ” người Trung Quốc hành nghề tại các phòng khám. Nhưng sai phạm phổ biến nhất, gây bức xúc nhất là “nổ” quảng cáo, tới mức gây cảm giác phòng khám Trung Quốc có thể chữa được bách bệnh với những loại “thần dược” hiếm có.

Cũng có không ít phòng khám Trung Quốc sau khi đã bị “vạch mặt chỉ tên” làm ăn bát nháo đã lặng lẽ biến mất. Song hoàn toàn không phải họ dẹp tiệm mà chẳng qua đó chỉ là kế “kim thiền thoát xác” để lập phòng khám mới.

Câu hỏi được đặt ra là vì sao các phòng khám Trung Quốc “sờ đâu sai đấy” cứ tiếp tục tồn tại và “ăn nên làm ra” trên khắp nước ta? Chẳng lẽ các cơ quan quản lý và có trách nhiệm không biết, không nắm được vấn đề này? Nếu trả lời không nắm, không biết thì thật khó hiểu bởi các phòng khám Trung Quốc nằm chình ình trên các con phố lớn, biển quảng cáo to tướng. Hơn thế, những phòng khám này còn thấy “nổ” vang trời suốt ngày trên nhiều kênh truyền hình, phát thanh.

Vì thế, cơ quan quản lý các cấp không thể nói là không biết, không nắm. Để phòng khám Trung Quốc hoành hành, thu siêu lợi nhuận trong khi người bệnh phải trả giá là do sự thiếu năng lực, đáng lo nhất là thiếu trách nhiệm và không loại trừ yếu tố tiêu cực của các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Vì sao báo chí, người dân không có các công cụ hiệu năng của cơ quan quản lý Nhà nước trong tay vẫn có thể phát hiện ra sai phạm, bát nháo của phòng khám Trung Quốc trước cơ quan quản lý Nhà nước?

Không giải quyết được gốc rễ của vấn đề là năng lực, trách nhiệm và cả phẩm chất của đội ngũ quan chức, công chức trong cơ quan quản lý thì việc kiểm tra dù có gắt gao đến đâu cũng chỉ để đối phó với dư luận và chẳng khác nào chuyện “bắt cóc bỏ đĩa” để rồi sau đó đâu lại vào đấy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo