Mới giữa tháng 6 nhưng nước sông Tiền, sông Hậu đã trở màu đỏ quạch, chảy cuồn cuộn. Trong những ngày từ 18 đến 21-6 nhiều khu vực ở ĐBSCL có mưa lớn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dự báo đến ngày 24-6 mực nước sông Cửu Long sẽ dâng cao, theo đó mực nước tại Tân Châu ở mức 1,88m, Châu Đốc 1,56m... Dự báo khí tượng thủy văn khu vực cho thấy diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp với sự tác động ngày càng rõ rệt của hiện tượng El Nino. Nhiều bô lão ở ĐBSCL không giấu âu lo: Năm nay không khéo lũ lớn lại về. Riêng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão (BCHPCLB) các tỉnh thì đang “mở nước rút” chạy đua cùng mùa mưa lũ
Trước giờ G.- Khác hẳn mọi năm, năm nay hầu như các tỉnh ĐBSCL triển khai công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai, lũ lụt từ rất sớm. Trung tuần tháng 6, khi đi một vòng các tỉnh trọng điểm lũ, chúng tôi phải rất chật vật mới tìm được thông tin về công tác chuẩn bị phòng chống lũ lụt bởi hầu hết cán bộ chuyên trách đều thường xuyên bám địa bàn. Tất cả đều chung nhận định: Lũ 2002 sẽ về sớm (có thể trong tháng 7 sẽ xuất hiện lũ đầu mùa) và mục tiêu lớn nhất mà các tỉnh vùng lũ đang đặt ra là tăng cường bảo vệ sản xuất, hoa màu, ổn định đời sống cư dân vùng lũ và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về nhân mạng.
Tại hai tỉnh đầu nguồn lũ An Giang và Đồng Tháp, công tác xây dựng các cụm, tuyến dân cư tập trung đang được gấp rút thi công để kịp thời di dời dân ở các vùng ngập sâu, đồng trống nguy hiểm khi lũ lớn tràn về. Tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành 70% khối lượng công trình của 46 cụm, tuyến dân cư lớn với diện tích hơn 205 ha (kinh phí xây dựng hơn 156 tỉ đồng), có khả năng bảo đảm nơi trú ngụ an toàn cho hơn 8.600 gia đình trong suốt mùa lũ. Như vậy sau mùa lũ 2001 đến nay, Đồng Tháp đã có 119 cụm, tuyến dân cư tập trung với sức chứa gần 23.000 hộ dân. An Giang cũng đang ráo riết thi công 53 cụm, tuyến dân cư tập trung với kinh phí gần 190 tỉ đồng, có thể bảo đảm an toàn cho 12.393 hộ dân, nâng tổng số nền nhà an toàn vượt lũ lên hơn 41.500 nền. Theo ông Bùi Đình Tứ - Thường trực BCHPCLB tỉnh Đồng Tháp, năm nay ngoài việc tích cực ổn định nơi ở an toàn cho dân thì tỉnh hết sức quan tâm đến việc bảo vệ tính mạng trẻ em trong mùa mưa lũ. Mặc dù mùa lũ năm 2001 Đồng Tháp là nơi thực hiện rất tốt việc xây dựng các điểm giữ trẻ bán trú (565 điểm với hơn 14.000 cháu) nhưng toàn tỉnh vẫn có 76 trẻ em thiệt mạng vì lũ. Mùa mưa lũ năm nay, Đồng Tháp sẽ tăng cường số lượng và chất lượng hoạt động của các điểm giữ trẻ bán trú, xây dựng lớp bằng vật liệu kiên cố, ngành giáo dục chịu trách nhiệm điều phối giáo viên phụ trách, huy động phụ huynh học sinh và các đơn vị tài trợ kinh phí hoạt động cho các điểm giữ trẻ. Ông Vương Hữu Tiếng - Thường trực BCHPCLB An Giang, cho biết năm nay tỉnh sẽ thiết lập hàng trăm điểm cứu hộ, cứu nạn ở các khu vực trọng yếu như ngã ba kênh, các khu vực đầu cầu và các vùng nước xoáy nguy hiểm với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn. Cho đến nay, An Giang là tỉnh duy nhất ở ĐBSCL xây dựng được mạng lưới dự báo khí tượng thủy văn lớn nhất ĐBSCL với 3 trạm khí tượng, 18 trạm thủy văn, nhiều điểm đo mưa và hàng trăm điểm khảo sát cố định, di động với nhiều máy móc hiện đại, có khả năng dự báo trước từ 7 đến 15 ngày về độ lớn và dạng lũ trên hệ thống sông Cửu Long. Trong khi đó tại tỉnh cuối nguồn lũ Tiền Giang, ông Nguyễn Thiện Pháp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - cũng cho biết: Hiện nay toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng cơ bản 15 cụm, tuyến dân cư tập trung và cố gắng thi công xong 35 cụm, tuyến trước khi lũ về để bảo đảm ổn định đời sống cho hơn 44.000 gia đình trong vùng nguy hiểm.
Nhiều lo toan.- Thông tin mới nhất từ BCHPCLB các tỉnh ĐBSCL cho thấy: Năm nay các tỉnh vùng “trọng điểm lũ” đầu tư khá lớn cho các công trình thủy lợi, đê bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Ở Đồng Tháp, ngoài 73 tỉ đồng vốn kiên cố hóa kênh mương và vốn xây dựng cơ bản các kênh rạch tạo nguồn được đầu tư vào hàng ngàn công trình thủy lợi lớn nhỏ phục vụ cho mùa lũ 2002, UBND tỉnh còn chi 21 tỉ đồng nạo vét các kênh rạch xung yếu và các công trình thủy lợi trọng điểm. An Giang đầu tư hơn 44 tỉ đồng xây dựng hơn 688 km đê bao ngăn lũ, 70 trạm bơm và 366 cống các loại, Tiền Giang đầu tư gần 10 tỉ đồng xây dựng các khu đê bao ngăn lũ rộng gần 9.000 ha ở Cái Bè, Châu Thành, Tân Phước để bảo vệ sản xuất... Thế nhưng cho đến nay, làm thế nào để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra đối với sản xuất nông nghiệp vẫn là vấn đề nan giải. Tại Tiền Giang, xứ sở được mệnh danh là “vương quốc trái cây” vẫn còn gần 7.000 ha vườn cây ăn trái (trong tổng số hơn 40.000 ha) chưa có đê bao bảo vệ. Nguyên nhân là diện tích vườn manh mún khó đầu tư quy mô lớn, nhưng cơ bản vẫn là chuyện nhiều chủ vườn so bì trong đóng góp xây dựng đê bao, thắc mắc chuyện bồi thường hoa màu, đất đai bị mất khi thi công công trình. Theo tính toán của ngành nông nghiệp Tiền Giang, 1 ha vườn cây ăn trái chuyên canh bị chết do ngập lũ nhà vườn thiệt hại tối thiểu 10 triệu đồng và phải mất thời gian từ 3 đến 5 năm mới khôi phục lại được nguyên trạng. Ở An Giang, Đồng Tháp, mặc dù ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân không canh tác lúa vụ 3 vì khả năng mất trắng rất lớn nhưng do giá lúa đang bình ổn ở mức cao (1.600 đồng - 1.700 đồng/kg) nên nông dân bất chấp vẫn ồ ạt xuống giống.
Cho đến trung tuần tháng 6, dù lũ năm 2002 đã cận kề nhưng chuyện sống chung với lũ ở ĐBSCL vẫn còn lắm chuyện phải bàn. Đồng Tháp cần hơn 800 tỉ đồng mới có thể giải quyết dứt điểm tình trạng ngập sâu của hơn 116.000 hộ dân, An Giang vẫn còn hơn 20.000 hộ chưa có nơi ở an toàn khi lũ về. BCHPCLB các tỉnh An Giang, Đồng Tháp khẳng định: Nếu lũ 2002 chỉ mức báo động 3 (tương đương 4,7 m tại Tân Châu; 3,45 m tại Châu Đốc), nông dân có thể thu hoạch an toàn hơn 400.000 ha lúa, hoa màu vụ hè thu. Nhưng nếu lũ vượt báo động 3 và đến sớm thì sẽ phải đối phó rất chật vật. Trong khi đó, các tỉnh duyên hải của ĐBSCL như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu đang hết sức âu lo trước một hiểm họa tiềm ẩn: bão lớn.
Đầu nguồn sông Cửu Long đã chuyển sang chế độ lũ
Ngày 20-6, mực nước tại Tân Châu đã ở mức 1,74m và tại Châu Đốc 1,42m. Mực nước ở hai nơi này đang ở mức tương đương cùng thời kỳ năm 2001 nhưng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,3 - 0,5m. Theo Đài Khí tượng - Thủy văn (KT - TV) Nam Bộ, như vậy, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đã chuyển sang chế độ lũ. Tuy nhiên, mực nước biến đổi thế nào còn phụ thuộc vào lượng nước về từ thượng nguồn. Ở thượng nguồn, từ giữa tháng 5-2002, hạ lưu sông Mê Kông đã bắt đầu mùa mưa và mực nước ở đây đang lên dần. Đến giữa tháng 6-2002, mực nước các trạm Paske (Lào), Kratie (Campuchia) đã vượt mức trung bình nhiều năm (tuy xấp xỉ cùng thời kỳ năm 2001). Trong khi đó, hơn 2 tháng trước đây, vào ngày
Một cách thận trọng, kỹ sư Nguyễn Văn Đức - Giám đốc Đài KT-TV Nam Bộ - cho biết trong những năm gần đây, diễn biến thời tiết ở ĐBSCL rất phức tạp: Lụt lớn năm 1996, cơn bão thế kỷ Linda năm 1997, khô hạn thiếu nước, xâm nhập mặn năm 1998, trận lũ lịch sử năm 2000 và năm tiếp sau, 2001 lại là một năm lũ lụt nghiêm trọng nữa. Thời gian giữa hai năm xuất hiện lũ lớn ngắn lại, mức độ ngập và diện ngập ngày càng tăng, thời gian ngập kéo dài. Hiện Đài KT-TV Nam Bộ đang tiến hành theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ sông Mê Kông (thượng nguồn) để dự báo kịp thời mực nước ở ĐBSCL. Tuy nhiên, rất khó dự báo dài hạn tình hình lũ lụt (đỉnh lũ thường rơi vào tháng 9 hàng năm). Do đó, người dân và các cơ quan chức năng trong vùng ngập lũ cần theo dõi liên tục các thông tin dự báo hàng tuần, hàng ngày của cơ quan KT-TV để ứng phó kịp thời với các diễn tiến bất thường của thời tiết. (Nguồn: Tổng cục KT - TV , Đài KT - TV Nam Bộ)
Bình luận (0)