Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng góp ý dự thảo báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước phải toát lên được vai trò đối nội, đối ngoại của một nguyên thủ quốc gia; phải đưa ra được cái gì cần rút kinh nghiệm khi kết thúc nhiệm kỳ. “Cần bổ sung thêm bài học kinh nghiệm để lại cho Chủ tịch nước nhiệm kỳ sau “kế thừa cái hay, tránh cái dở” của nhiệm kỳ này” - Chủ tịch QH nhấn mạnh.
Các ý kiến tại Ủy ban Thường vụ QH thống nhất báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước cần ngắn gọn nhưng phải có đánh giá tổng quát để thấy vai trò của Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp. Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, góp ý dự thảo báo cáo nên đưa thêm kiến nghị để làm sao thể chế hóa quy trình thủ tục Chủ tịch nước triệu tập Chính phủ vì Hiến pháp đã quy định. “Từ thời chủ tịch nước Trần Đức Lương đến giờ, chưa có lần nào Chủ tịch nước triệu tập Chính phủ. Có rất nhiều việc Chủ tịch nước thấy cần phải làm việc với Chính phủ nhưng ta chưa có cơ sở pháp lý cụ thể để làm việc này. Cần thì đưa luôn vào dự án xây dựng luật hay Pháp lệnh tại kỳ họp QH khóa XIV để Chủ tịch nước triệu tập Chính phủ, làm rõ vai trò người đứng đầu quốc gia” - ông Phước đề nghị.
Theo Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, trong nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bổ nhiệm, miễn nhiệm nhiều nhân sự cấp cao của nhà nước; ký quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và thăng quân hàm cấp tướng cho 194 sĩ quan Quân đội nhân dân, thăng hàm cho 119 sĩ quan Công an nhân dân; quyết định cho nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 3.157 người; cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 32.638 người; ban hành các quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 43.999 phạm nhân... Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước cũng đã thăm cấp nhà nước tới 22 quốc gia trên thế giới; đón tiếp, hội đàm với 42 đoàn nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các tổ chức quốc tế lớn. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn giàu đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua của Chủ tịch nước, đặc biệt về công tác đối ngoại đã có đóng góp rất lớn, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Bình luận (0)