Đa số người bệnh là trẻ em và người già
Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi, BV Bạch Mai, cho biết số bệnh nhi đến khám bệnh viêm phế quản, tiêu chảy chiếm khoảng 50% so với các bệnh khác trong hai tuần qua.
Không chỉ riêng trẻ em mà bệnh nhân là người lớn bị viêm họng, cảm cúm cũng tăng vọt. Chị Hoài, chủ một hiệu thuốc ở đường Minh Khai (Hà Nội), cho biết hơn một tuần qua, lượng thuốc chữa viêm họng, cảm cúm bán chạy nhất, nguyên nhân chính là do trời lạnh kéo dài.
Chiều 28-1, tại Viện Lão khoa Quốc gia, bệnh nhân nhập viện chủ yếu là tăng huyết áp, các bệnh về não, viêm phổi, tập trung ở lứa tuổi trên 60. Hiện 120 giường của viện đều chật kín nhưng mỗi ngày vẫn có từ 30 – 40 bệnh nhân nhập viện. Bà Nguyễn Thị D., 88 tuổi, ở Phùng Hưng, Hà Nội do thời tiết quá lạnh, sáng ngủ dậy khi đang đi trong nhà thì bị đột quỵ. Bà D. bị hôn mê, liệt và không biết gì. Các bác sĩ cho biết bà đã bị teo não. Sau gần 1 tuần điều trị, bà đã cử động được.
Theo bác sĩ Hỷ, thời tiết lạnh giá ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi, nhất là những người có chứng bệnh tai biến mạch máu não. Đối với những cụ già có thói quen ra công viên, đường phố tập thể dục từ lúc sáng sớm, theo các bác sĩ là không nên vì lúc này trời còn rất lạnh. Bởi thực tế, khi người chưa kịp nóng thì các cụ đã có thể nhiễm lạnh.
Học sinh phải nghỉ học
Cũng trong sáng 28-1, nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học vì trời quá lạnh. Chị Thúy Nga, mẹ cháu Hà Linh, học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, cho biết sau khi xem bản tin thời tiết trên VTV thấy nhiệt độ xuống dưới 90C, chị đã quyết định cho cháu nghỉ học.
Tuy nhiên, một số cha mẹ do không theo dõi chương trình dự báo thời tiết vào buổi sáng nên vẫn đưa con đến trường. Chị Nguyễn Minh, giáo viên Trường Tiểu học Thái Thịnh, cho biết chị vẫn đến trường như ngày thường, chỉ khi biết chắc chắn học sinh không đến học, các cô mới yên tâm ra về. Việc nghỉ học đột ngột cũng khiến nhiều gia đình rơi vào thế bị động khi không biết gửi trẻ ở đâu. Chị Thu Hà, ở Hàng Than, Hà Nội, cho biết con chị đang học mẫu giáo nhưng do trời lạnh nên ngày 28-1 chị đã phải xin nghỉ làm ở nhà giữ con vì chưa nhờ được người trông.
Theo các bác sĩ, nhiệt độ xuống thấp, tốt nhất là cho trẻ nghỉ học để bảo đảm sức khỏe, nhất là với trẻ mầm non và lớp 1, lớp 2, bởi ở độ tuổi này các cháu thường mải chơi mà không để ý đến chuyện giữ ấm.
|
Có khả năng tuyết rơi Không khí lạnh tăng cường xuống nước ta vào những ngày nghỉ cuối tuần qua sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày đầu tuần. Khoảng ngày 30-1 đến 3-2 sẽ có không khí lạnh tăng cường thêm nên miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại cả tuần này, nhiệt độ phổ biến từ 70C đến 130C, vùng núi cao từ 20C đến 100C. Rét đậm còn lan sâu cả vào các tỉnh Bắc Trung Bộ đến Quảng Bình, Quảng Trị, nhiệt độ phổ biến từ 90C đến 190C . Vào những ngày đầu tuần, miền Bắc còn có một đợt mưa rào do ảnh hưởng của rãnh thấp gió Tây trên cao, vùng núi có nơi có mưa tương đối khá, vùng núi cao có khả năng xuất hiện mưa tuyết, mưa đá. B.M.T |
Bình luận (0)