Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Công nhân phải được nâng cao trình độ học vấn, tay nghề

KHÁNH CHI - HIẾU NHI

Hoàn thiện chính sách tiền lương; xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp xây nhà ở, tạo điều kiện cho công nhân an cư lạc nghiệp - Tổng LĐLĐ VN đề nghị thu kinh phí CĐ ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; không chuyển Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng sang hệ tư thục

"Nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân (CN) trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, vị trí quan trọng của giai cấp CN. Điều cốt lõi của nghị quyết này là bảo đảm để tổ chức CĐ là đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ)”. Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN, Ban Quản lý các KCX-KCN và LĐLĐ 3 địa phương: TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương vào sáng 20-2, tại TPHCM.

Tháo gỡ khó khăn, khuyến khích DN xây nhà cho công nhân

Nhà ở cho CN là vấn đề được lãnh đạo LĐLĐ và Ban Quản lý KCX-KCN của 3 địa phương tập trung đề cập tại buổi làm việc. Theo Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, toàn tỉnh có 22 KCN với 260.000 CN, song các doanh nghiệp (DN) chỉ lo được chỗ ở cho 40.000 người, chiếm tỉ lệ 15,38%. “Phần lớn CN phải thuê nhà trọ bên ngoài, sống tạm bợ, không bảo đảm vệ sinh và an ninh trật tự” - ông Nguyễn Mạnh Văn, Phó Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai, nói.

Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, chỉ rõ nguyên nhân chính khiến DN không “mặn mòi” xây nhà lưu trú cho CN là do cơ chế hỗ trợ DN hiện nay chưa thoáng. Chẳng hạn, DN kiến nghị được hạch toán kinh phí xây nhà trọ vào chi phí đầu tư nhưng không được Bộ Tài chính chấp nhận. Đây là lý do chính khiến nhiều DN nản lòng.

Về vấn đề này, ông Trương Tấn Sang cho rằng: “Dù Chính phủ đã có chủ trương, chính sách chăm lo nhà ở cho NLĐ, song khâu tổ chức và thực hiện lại quá yếu kém!”. Ông Sang nhấn mạnh năm 2007 sẽ là năm khởi động chương trình nhà ở cho NLĐ. Các cơ quan liên quan ngoài việc nhanh chóng hình thành các nhà ở ký túc xá để phục vụ cho NLĐ đang làm việc tại các KCX-KCN còn phải xây dựng những khu dân cư với đầy đủ các công trình phúc lợi công cộng, như: bệnh viện, trường học, siêu thị... để CN có chỗ ở ổn định khi nghỉ hưu.

Ông Trương Tấn Sang đề nghị Tổng LĐLĐ VN nên sớm có văn bản nêu thực trạng, đề xuất giải quyết nhu cầu nhà ở cho CN gửi Ban Bí thư và Chính phủ. Ông nói: “Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ theo dõi, đốc thúc Chính phủ nhanh chóng giải quyết khó khăn này cho NLĐ”.

Thiếu lao động bậc cao

Đại diện LĐLĐ các tỉnh, thành nhìn nhận: Trong quá trình hội nhập, lao động giá rẻ chưa hẳn là lợi thế, do đó phải xác định việc đào tạo, đào tạo lại tay nghề cho CN là yếu tố sống còn. Tuy nhiên, hầu hết các KCX-KCN đang lâm vào tình trạng thiếu hụt đội ngũ CN có tay nghề cao. Ông Nguyễn Huy Cận nói: “Tổ chức CĐ TPHCM có hẳn một hệ thống các trường bổ túc văn hóa và trường nghề, song số lượng CN được nâng cao trình độ học vấn và tay nghề chưa nhiều. Nguyên nhân chính vẫn là do thiếu vốn và nhận thức của NLĐ về vấn đề này chưa cao”.

Ông Trương Tấn Sang yêu cầu các địa phương phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự phát triển của đội ngũ CN. Tốc độ phát triển kinh tế của 3 địa phương có công đóng góp rất lớn của đội ngũ CN, do đó họ cần được tạo điều kiện tối đa để nâng cao học vấn, tay nghề. Ngoài luật hóa các chính sách, bên cạnh sự hỗ trợ của các địa phương thì các DN cũng phải có trách nhiệm đối với NLĐ. Mục tiêu trong các năm tới là biến vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là sợi chỉ đỏ xuyên suốt về công nghệ hiện đại.

Nhằm tạo thêm kinh phí hoạt động, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, đề nghị cho thu kinh phí CĐ ở các DN có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời không chuyển Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng sang hệ tư thục.

Tập trung phát triển Đảng trong công nhân

Ông Trương Tấn Sang tỏ ra băn khoăn trước thực trạng tổ chức Đảng ở các DN hiện nay quá mỏng. Điển hình, trong số hơn 800 DN đang hoạt động tại các KCX-KCN ở TPHCM chỉ có 10 DN thành lập chi bộ Đảng. Ông Sang đề nghị các Ban Quản lý các KCX-KCN cùng với tổ chức CĐ cần phải tập trung phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những CNLĐ ưu tú, đồng thời xây dựng các tổ chức Đảng trong các DN có đông lao động.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo trên, ông Đặng Ngọc Tùng cho biết tổ chức CĐ các cấp sẽ nỗ lực hơn trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo