Trước đó, với thông điệp “Tôi và bạn hãy cùng hành động”, Bộ Công Thương kêu gọi tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút để nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng, chống biến đổi khí hậu…
Theo tính toán của các chuyên gia, ngành điện sẽ tiết kiệm được 50 triệu USD tiền đầu tư xây dựng nguồn cung mới nếu mỗi năm tiết kiệm được 3% - 5% lượng điện tiêu dùng. Việc hưởng ứng Giờ Trái đất nhằm mục đích nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, giúp tiết kiệm tài nguyên cũng như giảm hiện tượng biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.
Tại TPHCM, chiến dịch “Một giờ Trái đất khác biệt” do UBND TPHCM chủ trì có sự kiện chính từ 18 - 22 giờ ngày 31-3 tại sân 4A Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Các nội dung chương trình đã diễn ra như diễn thời trang tái chế, phần biểu diễn của các nghệ sĩ là đại sứ thiện chí… trong điều kiện ít dùng thiết bị âm thanh, dùng năng lượng mặt trời để chiếu sáng đã được nhiệt tình hưởng ứng.
Tại Hà Nội, hơn 1.000 tình nguyện viên hưởng ứng chiến dịch “Một giờ Trái đất khác biệt” diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Thái Tổ, vườn hoa Lênin. Các thanh niên đã đạp xe cổ động tắt đèn, những chiếc đèn gắn trên xe đạp vận hành bằng động cơ dinamo được thắp sáng nhờ sức đạp.

Tại Hội An (Quảng Nam), nhiều hoạt động đã diễn ra như dọn dẹp vệ sinh môi trường, diễu hành cổ động, thi vẽ tranh thiếu nhi “Ước mơ ngày mai”, triển lãm ảnh “Bảo vệ môi trường và Trái đất”...
Bình luận (0)