. Phóng viên: Sự đồng tình của ông có phải chính từ MTTQ hằng ngày tiếp nhận quá nhiều bức xúc của dân với chính quyền?
- Ông Lê Hiếu Đằng: Đúng vậy, chỉ đơn cử việc cải cách hành chính, chính quyền các cấp ở
TP đã nói nhiều nhưng thực tế đây lại là đầu mối của sự xa dân. Một số lĩnh vực quản lý Nhà nước đối với dân gần như bằng cường quyền, chứ không có trao đổi, đối thoại theo chủ trương của Trung ương. Hoặc nếu có tiếp xúc thì cũng cân nhắc kỹ, do ngại gặp phải dân có trình độ, nắm chắc luật...
Tôi cũng từng chứng kiến nhiều cơ sở, phường - xã đang gặp phải những vụ rắc rối, mong muốn được lãnh đạo UBND TP xuống nghe giải quyết tới nơi tới chốn, song họ đã thất vọng. Tôi có cảm giác, TP có thói quen chỉ nghe sở – ngành, mà mấy “ông” này luôn hoạt động một cách máy móc, không thực tiễn, nhất là luôn vô cảm trước những khốn khó của dân.
. Có cử tri bức xúc cho rằng HĐND “đẻ” ra UBND nhưng lại bị xem thường. Ý kiến ông ra sao?
- Tôi thấy hầu hết những kiến nghị, bức xúc của cử tri về ngập nước, quy hoạch, đền bù, giải tỏa, cải cách hành chính... cứ bị chính quyền các cấp quăng tới quăng lui, không giải quyết triệt để. Điều đó cho thấy, chẳng những chính quyền xem thường cử tri mà còn xem nhẹ cả cơ quan dân cử - HĐND; trong khi HĐND “đẻ” ra UBND. Vậy có khác gì “con” đã xem thường “cha mẹ”? Nhưng đâu chỉ có HĐND mà cả Ủy ban MTTQ cũng bị xem thường, vì nhiều kiến nghị, bức xúc của dân được chúng tôi chuyển qua rất ít khi nhận được hồi âm của UBND.
. Người dân vui khi nghe ông nói “Phải ra thời hạn cho UBND TP trả nợ dân”. Vậy việc trả nợ này sẽ được triển khai ra sao?
- Về phía mình, Ủy ban MTTQ TP sẽ đề nghị MTTQ các quận – huyện phải tổng hợp cho được các bức xúc của dân, đặc biệt là quy hoạch “treo”. Sau đó, Ủy ban MTTQ TP sẽ có ý kiến đề xuất HĐND và UBND xem xét, xử lý rốt ráo, theo hướng quy hoạch nào không còn giá trị thì bỏ, nếu chưa xóa được thì phải công bố rõ lý do, để dân yên tâm.
Tôi nghĩ, nếu 3 cơ quan: HĐNDUBND và Ủy ban MTTQ cùng ngồi lại, xử lý tới nơi tới chốn từng vụ việc và phải có thời hạn cụ thể, cùng với sự hỗ trợ của người dân, đặc biệt là báo chí, những bức xúc của dân sẽ sớm được giải quyết.
. Theo ông, để gần dân hơn thì chính quyền cần đột phá vào khâu nào?
- Đó là cán bộ. Có thể nói, nhiều vấn đề của TP chậm giải quyết là do ngoài năng lực trình độ chuyên môn, những người có trách nhiệm tại các sở - ngành tỏ ra không có trách nhiệm, vô cảm trước nỗi khổ của dân. Sở dĩ tình trạng cán bộ như vậy kéo dài là do UBND còn quá nương tay. Nếu để ý, ai cũng dễ dàng nhận ra trình độ, năng lực của một số người đứng đầu các sở còn yếu, điển hình như Sở Xây dựng. Không biết các ông giám đốc Sở GTCC, LĐ-TB-XH... có thấy xấu hổ hay không khi công bố tỉ lệ hài lòng của dân về giải quyết thủ tục hành chính tại sở mình đạt trên 90%!?
|
HĐND TP tổ chức hội nghị chuyên đề CCHC Ngày 10-8, Thường trực HĐND TPHCM cho biết do có nhiều bức xúc của cử tri khi đi làm hồ sơ, thủ tục hành chính, sắp tới, HĐND TP sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP. Để chuẩn bị cho hội nghị này, Thường trực HĐND TP đã có văn bản đề nghị Thường trực HĐND các quận – huyện kiểm tra, nắm thêm tình hình thực hiện CCHC ở cơ sở hiện có những vấn đề nào còn tồn tại, báo cáo cho HĐND TP chậm nhất ngày 14-8. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND TP sẽ làm việc với với UBND TP và các sở - ngành liên quan |
Bình luận (0)