Chiều 4-5, Ủy ban Thường vụ QH đã thảo luận về nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, QH khóa XI. Theo dự kiến, kỳ họp QH thứ 9 sẽ khai mạc ngày 16-5 và bế mạc ngày 28-6. Tại kỳ họp này, QH sẽ nghe, thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, nghe báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, ngân sách năm 2005, kế hoạch năm 2006; báo cáo giám sát của QH về công tác của các cơ quan tố tụng cấp huyện, quận theo thẩm quyền mới; chương trình xây dựng luật như thường lệ. QH cũng sẽ dành 3-4 ngày để xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự. Đến thời điểm này, ngoài nội dung bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng QH vẫn chưa nhận được sự chỉ đạo chính thức nào về công tác nhân sự sẽ tiến hành tại kỳ họp tới, kể cả chức danh Bộ trưởng GTVT vẫn chưa có tờ trình của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng QH đề nghị Ủy ban Thường vụ QH sớm chỉ đạo cụ thể. QH cũng sẽ dành 3 ngày chất vấn các thành viên Chính phủ.
Qua tổng hợp ý kiến các đại biểu QH chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Văn phòng QH cho biết, đa số ý kiến của các đoàn đại biểu QH đề nghị: Ngay tại kỳ họp này, Chính phủ có báo cáo về việc quản lý, sử dụng vốn ODA trong thời gian qua. Đồng thời, có báo cáo riêng về vụ tiêu cực tại PMU18, trách nhiệm của Bộ GTVT, các bộ, ngành liên quan, của thường trực Chính phủ. Một số ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo về một số vụ tiêu cực gây bức xúc dư luận trong thời gian gần đây: Vụ cầu Văn Thánh (TPHCM), việc nộp lại tiền biếu của Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Lâm quên va ly trong có nhiều phong bì tại sân bay Nội Bài năm 2003. Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Ngọc Thanh nói: QH cần nhận được một cách chính thức các thông tin, diễn biến các vụ việc, nhất là đối với những vụ việc tiêu cực có liên quan đến cán bộ của cơ quan công quyền.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH Nguyễn Ngọc Trân nói: “Đằng sau vụ PMU18 là những yếu kém của việc quản lý tài sản công, quản lý ngân sách, huy động và quản lý vốn ODA của Chính phủ. QH phải yêu cầu Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng KH-ĐT phải trả lời. Đây là những vấn đề tôi đã chất vấn Bộ trưởng Tài chính từ kỳ họp thứ 8 nhưng đồng chí ấy trả lời lòng vòng... Phải có thêm báo cáo về vụ thất thoát, tiêu cực tại một số công trình của ngành dầu khí. Cử tri có nhiều ý kiến thắc mắc tại sao chỉ xử lý hành chính với tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam?”. Chủ tịch QH Nguyễn Văn An đồng tình: Nên có các báo cáo này để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri.
Bình luận (0)