Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 15-7, ông Lương Quang Minh, Nguyên giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ-Hậu Giang, điện thoại cho đại úy Phú nói là có đến thăm nhà và gửi một chai rượu. Do đang đi công việc nên đại úy Phú trả lời từ chối món quà nói trên.
Lúc về nhà, vợ đại úy Phú mang ra một cái bọc màu xanh, bảo rằng của ông Minh gửi. Lúc giở ra xem thì thấy một chai rượu Ballantine còn kèm theo phong bì đựng 100 triệu đồng (loại giấy mệnh giá 500.000 đồng/tờ). Đại úy Phú sau đó đã kịp thời báo cáo với cơ quan để có hướng xử lý.
Làm việc tại CQĐT, ông Minh khai rằng 100 triệu đồng này là tiền cá nhân. Theo thượng tá Chàng, hành động này của ông Minh chưa cấu thành hành vi “đưa hối lộ” mà chỉ là “tặng quà” nhưng số tiền tặng quá lớn. Nhiều lần ông Minh mời anh em trong đội của đại úy Phú đi nhậu nhưng đều bị từ chối. Vì vậy, ông Minh mới dùng cách “tặng quà” này.
Được biết khi còn là Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra án kinh tế, đại úy Phú là người trực tiếp lấy lời khai các đối tượng trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn) với số tiền chiếm đoạt trên 300 tỉ đồng, trong đó có liên quan đến Ngân hàng VDB khu vực Cần Thơ-Hậu Giang.
Cũng từ vụ này, ông Minh đã bị VDB đình chỉ công tác. “Về việc ông Minh tặng 100 triệu đồng cho đại úy Phú, chúng tôi đã làm đề nghị lên ban giám đốc xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Chàng nói.
Bình luận (0)