Riêng huyện Tủa Chùa, Điện Biên và Điện Biên Đông từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8-2007 đã có hơn 300 con trâu, bò, ngựa, dê, lợn bị chết, nhiều nhất là huyện Tủa Chùa có tới hơn 200 con gia súc bị chết.
Theo TTXVN, Chi cục Thú y tỉnh cho rằng nguyên nhân phát sinh dịch bệnh là do tập quán chăn nuôi thả rông của người dân vùng cao, cộng thêm thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài suốt tháng 8 nhưng trạm thú ý các huyện và người dân không chú trọng theo dõi trị bệnh, vệ sinh chuồng trại cho đàn gia súc, nhất là lúc thời tiết chuyển mùa… đã tạo điều kiện cho bệnh tụ huyết trùng, ung khí thán và dịch tả có cơ hội bùng phát.
Bình luận (0)