Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đơn vị thi công phớt lờ quy định an toàn lao động

Tùng - Thạnh – Long

Sở Xây dựng TPHCM đã báo cáo toàn bộ sự việc liên quan đến vụ tai nạn lao động này cho Bộ Xây dựng

Lúc 14 giờ ngày 31-12, thi thể nữ công nhân (CN) Nguyễn Thị Bích Tuyền (20 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đã được tìm thấy trong đống đổ nát tại công trình cao ốc văn phòng - thương mại CR4-1 khu A đô thị Phú Mỹ Hưng - TPHCM bị sập hôm 30-12 khiến 2 người chết, 14 người bị thương (Báo NLĐ ngày 31-12 đã thông tin).

Hai công nhân trọng thương đã qua cơn nguy kịch

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nạn nhân Nguyễn Thị Bích Tuyền bị vùi lấp trong đống bê tông tại tầng 3 công trình. Phải mất khá nhiều thời gian, các nhân viên cứu hộ mới đưa được thi thể chị Bích Tuyền ra khỏi đống đổ nát để đưa về quê an táng. Cùng ngày, bác sĩ Ngô Dũng Cường, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Trưng Vương TPHCM, cho biết sức khỏe 2 nạn nhân bị thương nặng Nguyễn Thị Huyền và Võ Thị Tuyền (đưa vào cấp cứu hôm 30-12) đã qua nguy kịch. Nạn nhân Võ Thị Tuyền đã được bác sĩ phẫu thuật sắp lại xương chân phải. Nạn nhân Huyền bị nứt xương chậu, sụp đốt cột sống L3, sẽ được bó cố định, chỉnh hình điều trị.

Về phía chủ đầu tư công trình, theo ông Nguyễn Bửu Hội, Giám đốc hành chính Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng, công ty đang phối hợp với các đơn vị chức năng để giải quyết sự cố. Công ty đã hỗ trợ thêm 2 triệu đồng cho mỗi CN bị thương và 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có CN thiệt mạng.

Xem thường tính mạng công nhân

“Để CN vệ sinh làm việc ngay dưới sàn đang đổ bê tông là bất chấp các biện pháp, quy trình làm việc an toàn, coi thường tính mạng CN”. Một cán bộ trong đoàn điều tra liên ngành tai nạn lao động (TNLĐ) TPHCM nhận định như vậy sau khi xem xét hiện trường vụ TNLĐ nói trên. Tiếp xúc với chúng tôi chiều 31-12, nhiều CN may mắn thoát chết cho biết họ thường phải làm việc đến 21 giờ nhưng gần 2 tháng qua, do yêu cầu của chủ đầu tư, họ phải làm liên tục 3 ca. “Có biết làm việc dưới sàn bê tông đang đổ là rất nguy hiểm không?” - chúng tôi hỏi, một nữ CN bị thương trong vụ này (đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương) nói: “Họ kêu thì tụi em làm, chứ đâu biết gì”. Rõ ràng, những hiểm nguy có thể xảy ra trong quá trình đổ bê tông đã không được đơn vị thi công, đặc biệt là tư vấn giám sát cảnh báo cho CN.

Ông Lê Quốc Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TPHCM, cho biết theo quy định hiện hành, trong quá trình đổ bê tông, đơn vị thi công không được phép bố trí CN làm việc bên dưới. Một cán bộ Thanh tra Xây dựng quận 7 có mặt tại hiện trường lại khẳng định đây là hành vi “phớt lờ” các quy định về an toàn lao động, xem thường tính mạng CN.

Cũng trong ngày 31-12, Sở Xây dựng đã có báo cáo toàn bộ sự việc liên quan đến sự cố này cho Bộ Xây dựng.

Bên sử dụng lao động chịu toàn bộ chi phí

Bà Nguyễn Thị Dân, Trưởng Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công, Sở LĐ-TB-XH TPHCM, cho biết: Theo quy định, khi xảy ra TNLĐ, người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị TNLĐ. Sau đó, người lao động được giám định tỉ lệ thương tật để hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và bồi thường TNLĐ. Nếu doanh nghiệp chưa tham gia BHXH bắt buộc thì phải trả cho người lao động một khoản tương đương với quy định trong Điều lệ BHXH.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo