Dự báo khu vực nội đồng mực nước tiếp tục lên chậm từ 1- 3 cm/ngày trong vài ngày tới, sau đó xuống chậm và đến ngày 28-9 lại lên theo triều cường rằm tháng 8 âm lịch và sẽ đạt đỉnh cao nhất trong năm vào ngày 5 và 6-10.
Lũ uy hiếp vườn cây ăn trái
Tại Đồng Tháp, khu vực ven thị xã Cao Lãnh mực nước tăng từ 3 - 5cm/ngày, làm ngập thêm 27 điểm trường với 303 phòng học, khiến cho 14.000 học sinh mới vào học được vài tuần phải tạm nghỉ. Lũ tiếp tục làm giảm năng suất (từ 30 - 60%) 1.200 ha trong tổng số 4.000 ha lúa hè thu, 800 ha vườn cây ăn trái, 100 km đường nông thôn, 7.500 ngôi nhà vùng ven bị ngập.
Thị xã Cao Lãnh cũng đã huy động gần 50 máy bơm không cho nước ngập khu vực nội ô. Tại huyện phía Nam Lai Vung, nước lũ tăng từ 8 - 10 cm/ngày, đe dọa 1.800 ha quýt hồng - cây đặc sản.
Tại Tiền Giang, gần 40.000 ha vườn cây ăn trái ở các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành... cũng đang bị nước lũ uy hiếp. Tuy nhiên, nhờ hệ thống đê bao được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh nên khoảng 30.000 ha trong số đó còn khá an toàn, chỉ có 5.182 ha bị ngập, chưa xác định mức độ thiệt hại. Cần nói thêm, Tiền Giang là tỉnh có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất ĐBSCL, phần lớn là vườn cây đặc sản, lâu năm, có giá trị kinh tế cao. Do vậy, chỉ trong vòng 3 ngày gần đây, nhân dân vùng này đã đắp được 2.286 đập lớn nhỏ với khối lượng đào đắp 418.420m3; gia cố 1.433m đê bao với khối lượng đào đắp gần 200.000 m3.
Tỉnh Kiên Giang lại đang phải gấp rút thu hoạch hơn 6.000 ha tôm chạy lũ. Những nỗ lực cuối cùng là be bờ, đặt lú thu hoạch vớt vát dù tôm chỉ mới đạt trọng lượng từ 80 - 100 con/kg... Thống kê ban đầu cho biết có ít nhất 1.100 ha nuôi tôm tại các huyện vùng Tứ giác Long Xuyên là Hòn Đất, Kiên Lương và thị xã Hà Tiên đã bị nước lũ nhấn chìm, gây thiệt hại hơn 4,2 tỉ đồng.
Nắm danh sách và chăm sóc thai phụ
Sở Y tế Cần Thơ củng cố các đội cấp cứu cấp ấp, cấp xã; trang bị cho mỗi trạm y tế một phương tiện cấp cứu tốt để sẵn sàng cấp cứu các tình huống xảy ra trong vùng lũ. Ngoài việc cấp cho mỗi trạm y tế một cơ số thuốc, ngành y tế tỉnh này còn dự phòng cho mỗi xã vùng lũ thêm một cơ số thuốc và không hạn chế mức bổ sung khi có nhu cầu. Việc làm có ý nghĩa rất lớn của ngành y tế Cần Thơ và Đồng Tháp là điều tra nắm toàn bộ sản phụ vùng lũ có thể sinh từ tháng 9 đến tháng 12-2001 để theo dõi và chăm sóc, kiên quyết không để sản phụ nào bị đẻ rớt, không đến được trạm y tế... Tỉnh Long An cũng vừa đưa vào hoạt động thuyền y tế lưu động phục vụ vùng lũ với số vốn đầu tư 25.000 USD do UNICEF tài trợ. Đây có thể xem là một phòng khám đa khoa khu vực: có phòng khám, phòng sản, phòng lưu bệnh, phòng nghỉ cho bác sĩ, máy siêu âm.
Tại Long An, thị xã Tân An và 7 huyện vùng Đồng Tháp Mười đã bị ngập 70 xã. Gần 500 ha lúa vụ 3, 590 ha hoa màu, cây ăn trái, gần 2.000 ha tràm con (mới trồng 1 năm), 701 km đường giao thông các loại bị ngập và 468 cầu huyện, xã bị lũ cuốn trôi. Đã có 36.656 hộ bị ngập, 4.456 hộ đã di dời và 13.308 hộ cần phải di dời, 11.633 hộ bị thiếu ăn từ 1 - 3 tháng; trên 8.000 hộ rất cần được giúp xuồng và lưới. Gần 800 phòng học bị ngập và 63.774 học sinh phải nghỉ học.
Tại Đồng Tháp, chỉ trong 4 ngày (từ 21 đến 24-9) đã thành lập thêm hơn 100 điểm giữ trẻ, nâng số điểm giữ trẻ tập trung trong toàn tỉnh lên 302 điểm, giữ được 7.394 cháu. Các địa phương khác cũng thành lập hàng trăm điểm giữ trẻ tập trung nhằm bảo vệ tốt nhất tính mạng các cháu, tạo sự an tâm cho cha mẹ các cháu tìm kế sinh nhai. Công tác cứu trợ đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Chỉ tính riêng 2 tỉnh Đồng Tháp và An Giang, số hộ được cứu trợ đã lên đến 19.153 hộ, với tổng số tiền cứu trợ là 1,6 tỉ đồng, 86,7 tấn gạo, 330 chiếc xuồng cùng nhiều loại thuốc chữa bệnh, viên xử lý nước... Tại Long An, cũng đã có 2.350 hộ được cứu trợ với số tiền 210 triệu đồng, 2 tấn gạo, 500 phao cứu sinh, 140 túi thuốc cấp cứu cùng một số hàng hóa thiết yếu khác...
Bình luận (0)