
Mặc dù đến tối 13-3, Lễ hội Quán thế Âm mới chính thức khai mạc tại chùa Quán Thế Âm (thôn Sơn Thủy, Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), nhưng ngay từ chiều, đoạn đường Non Nước, Ngũ Hành Sơn và đường vào chùa Quán Thế Âm đã đông kín người. Ban Tổ chức đã phải ngăn đường dành chỗ cho người đi bộ vào chùa. Không chỉ có dân Đà Nẵng, nhiều người ở những vùng lân cận cũng kéo đến chùa để được tận mắt chiêm ngưỡng tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới.

Tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới đang có mặt tại Đà Nẵng
Đây là bức tượng phật Thích Ca Mâu Ni làm bằng đá ngọc thạch cao 4m, nặng 4,5 tấn được đưa về từ Úc và lần đầu triển lãm tại Việt Nam. Tượng được tạc từ nguyên khối ngọc thạch nặng 18 tấn tìm thấy ở miền bắc Canada vào năm 2000. Phải mất đến 8 năm miệt mài làm việc, hơn 30 nghệ nhân, chuyên gia điêu khắc và Phật học đến từ Thái Lan, Nepal, Úc... mới hoàn thành pho tượng. Đà Nẵng chính là điểm đến đầu tiên trong hành trình vòng quanh thế giới của pho tượng này, với mục đích nguyện cầu cho hòa bình, chúng sinh an lạc.

Sau khi trưng bày tại Đà Nẵng, Phật ngọc sẽ chu du xuống phía Nam và được trưng bày tại 4 địa điểm: chùa Đại Tùng Lâm ở Bà Rịa - Vũng Tàu (từ ngày 21-3 đến ngày 26-3); chùa Phổ Quang ở quận Tân Bình, TPHCM (từ 29-3 đến 5-4); chùa Hoằng Pháp ở huyện Hóc Môn, TPHCM (từ ngày 9-4 đến 24-4); chùa Vạn An ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp (từ ngày 1-5 đến 10-5).

Ngoài ra, lễ hội còn triển lãm bức tranh kỷ lục với chủ đề “Đà Nẵng - thành phố môi trường”, được thực hiện bằng 1.200 vỏ lon bia đã qua sử dụng. Với chiều dài 15m, cao 3m, đây là bức tranh làm bằng phế thải lớn nhất Việt Nam.

Bức tranh "phế thải" lớn nhất Việt Nam tại lễ hội Quán Thế Âm
Để hoàn thành bức tranh này, ngay từ Mồng 1 Tết Âm lịch, hai vợ chồng anh Nguyễn Ái Giao (ở phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê , Đà Nẵng) đã làm việc liên tục trong vòng 45 ngày, bình quân làm 20 tiếng đồng hồ/ngày. Sau khi triển lãm, bức tranh sẽ được bán đấu giá để quyên góp cho quỹ từ thiện thành phố.

Vợ anh Nguyễn Ái Giao đang cắt vỏ lon bia thực hiện bức tranh
Lễ hội Quán Thế Âm là lễ hội Phật Giáo nổi tiếng tại Quảng Nam - Đà Nẵng, được tổ chức hàng năm vào các ngày 13, 14 và 15-3 (tức ngày 17, 18 và 19 tháng 2 âm lịch). Lễ hội này được tổ chức lần đầu vào năm 1960 nhân dịp khánh thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở động Hoa Nghiêm thuộc ngọn núi Sơn Thủy. Sau nhiều năm ngừng tổ chức, đến năm 1991, lễ hội Quán Thế Âm mới được tổ chức thường niên, thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham dự.
Bình luận (0)