Như vậy, EVN kiến nghị tăng giá điện sớm hơn một tháng so với mốc tăng giá điện từ ngày 1-3 hằng năm mà Bộ Công thương từng kiến nghị.
Theo báo cáo của EVN, trong năm 2009 tập đoàn này đã cung cấp điện vượt mức Nhà nước giao dù tình hình cấp khí không ổn định và một số nhà máy nhiệt điện chậm tiến độ.
Trong năm 2009, các công ty thành viên của EVN lãi khá lớn, như Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại lãi khoảng 1.000 tỉ đồng, Tổng công ty Điều độ hệ thống điện quốc gia từng lỗ năm 2008 cũng đã có lãi hàng trăm tỉ đồng...
Đặc biệt, giá bán điện bình quân của tập đoàn năm 2009 đạt 978,83 đồng/kWh - cao hơn kế hoạch 29,83 đồng/kWh. Nguyên nhân, theo EVN, chủ yếu nhờ đã bán điện trực tiếp đến nhiều hộ dân, áp giá đúng đối tượng, chống tiêu cực trong kinh doanh điện.
Bình luận (0)