Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hạn chế khép kín và chỉ định thầu

Thái An

Ngày 8-11, Quốc hội thảo luật dự án Luật Đấu thầu l Nhiều đại biểu đã chỉ rõ những kẽ hở dễ bị lợi dụng

Tại sao 85% gói thầu thực hiện theo phương thức chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế và bố trí cho những công ty gia đình tham gia? Tại sao có tình trạng đấu thầu khép kín...? Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Lê Minh Hồng đã đặt ra hàng loạt vấn đề và đó cũng là bức xúc chung của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khi thảo luận dự án Luật Đấu thầu ngày 8-11. Thậm chí ĐB Huỳnh Văn Chính (Đà Nẵng) bi quan: Trong lĩnh vực này, chúng ta có đóng hết cửa sổ lại, kéo cả màn gió, ngày nào cũng quét bụi nhưng nó vẫn luồn lách đủ khe hở để vào được.

Các trường hợp chỉ định thầu chưa hợp lý

Theo thống kê, trong thời gian vừa qua, 85% các dự án là chỉ định thầu và đấu thầu hạn chế. Chính vì cách làm này mà đã nảy sinh hàng loạt tiêu cực như những câu hỏi “tại sao” của ông Lê Minh Hồng. Bộ KH&ĐT - cơ quan soạn thảo dự luật - trình ra 5 trường hợp chỉ định thầu, gồm: Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, địch họa, sự cố cần khắc phục ngay hoặc có yêu cầu khẩn cấp; gói thầu do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài; gói thầu thuộc công trình, dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia; gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị không thể mua từ các nhà cung cấp khác do phải bảo đảm tính tương thích của công nghệ, thiết bị; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá dưới 500 triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc xây lắp dưới 1 tỉ đồng thuộc dự án đầu tư phát triển, gói thầu thuộc dự án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên.

Thế nào là trường hợp khẩn cấp, cấp bách? “Đây là khái niệm chung chung, không cụ thể và không rõ ràng, rất dễ bị lợi dụng”-ông Lê Minh Hồng phản bác. “Trường hợp cấp bách, khẩn cấp không bao giờ thiếu cả, như chào mừng ngày lễ, ngày kỷ niệm cũng là một lý do khẩn trương để hoàn thành công trình. Chuẩn bị cho đại hội TDTT các cấp, quyết toán sổ sách cuối năm cũng là một lý do..., nhất là các công trình, dự án sát nút, nước đến chân mới nhảy - mới khởi động thì nhu cầu khẩn cấp xem ra mới hợp lý”, ông Hồng phân tích.

Thành lập trung tâm mua sắm công

“Mua sắm công hiện nay là một trong những vấn đề có tiêu cực khá lớn vì mua sắm ở các cơ quan Trung ương hàng năm có thể lên tới hằng trăm tỉ đồng, ở địa phương tuy nhỏ nhưng cũng rất nhiều. Bản thân tôi đã từng đi mua sắm, tôi biết rồi” - ĐB Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) kể về kinh nghiệm của mình: Sau khi chọn được món hàng và giá cả ưng ý rồi, ông Xuân đề nghị cần 3 báo giá. Ngay lập tức họ gửi cho 3 báo giá khác nhau. Đấy là chưa kể khoản “hoa hồng”, hàng hóa giá trị càng cao thì hoa hồng càng lớn. Chẳng hạn, mua ô tô hoa hồng thường là 5% - 7%, một chiếc xe 1 tỉ đồng, người mua đã đút túi dăm bảy chục triệu đồng. Ông Xuân đưa ra kinh nghiệm của Trung Quốc, để chào giá cạnh tranh, nên tổ chức trung tâm mua sắm công. Trung tâm này sẽ lưu giữ toàn bộ các dữ liệu, ai có nhu cầu mua gì thì gửi đến, trung tâm sẽ thông báo rộng rãi đến các nhà thầu trong nước, thậm chí cả quốc tế. Các nhà thầu sẽ gửi đơn giá đến, tức là phải đưa ra giá thấp nhất, “không còn để tính hoa hồng vào đó nữa”.

Đây cũng là quan điểm của TS Mai Anh (ĐB Khánh Hòa). Kể cả mua văn phòng phẩm cũng nên qua trung tâm mua sắm công. Mọi thông tin mua và bán sẽ được thông báo trên một trang web mua sắm.

Công ty gia đình, làm sao cấm?

Dự án Luật Đấu thầu cấm sắp đặt để cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, anh chị em ruột tham gia các gói thầu mà mình làm bên mời thầu hoặc thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ chuyên gia thẩm định kết quả lựa chọn hoặc là người phê duyệt kết quả lựa chọn thầu. “Đọc thì đánh giá là rất chặt chẽ, bao hàm như như vậy là thừa mà lại thiếu” - ĐB Tô Minh Giới (Cần Thơ) nhận xét. Chẳng hạn, dì ruột, cô ruột, dượng, con rể, con dâu..., bạn bè thì không được quy định. Theo ông Giới, chỉ cần quy định ngắn gọn mối quan hệ gia đình, bạn bè không được tham gia là đủ.

Thảo luận dự án luật bảo hiểm xã hội

Nên có chương riêng về trách nhiệm của tổ chức Công đoàn

Nhiều ý kiến khác nhau về Bộ Luật Thi hành án

Trong ngày thảo luận thứ hai về dự án Luật BHXH, 8-11, các ĐBQH tập trung góp ý cụ thể một số điều khoản thiếu tính khả thi. ĐB Cù Thị Hậu (Phú Thọ), Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN và ĐB Đặng Ngọc Tùng (TPHCM), Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN, đều cho rằng điều 15 của luật quy định trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với BHXH còn rất chung chung: “BHXH ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người lao động mà tổ chức Công đoàn là đại diện cho quyền lợi đó, vì vậy cần thiết kế hẳn một chương riêng về trách nhiệm của Tổng LĐLĐ VN nhằm giúp tổ chức này tham gia sâu sát hơn việc xây dựng, sửa đổi và kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về BHXH”, ông Tùng nói. Nhiều ĐB quan tâm đến việc ai quản lý cơ quan BHXH. ĐB Nguyễn Xuân Hướng (Hà Tĩnh) đề nghị không nên để cơ quan này trực thuộc Chính phủ như hiện nay mà phải do một bộ cụ thể quản lý.

Một số ĐB tiếp tục yêu cầu Bộ LĐ-TB-XH có báo cáo tổng kết tình hình quỹ 10 năm qua để xem xét trước khi thông qua luật. ĐB Phạm Ngọc Thiện (Bạc Liêu) còn đề nghị nên công khai trên báo, đài những cơ quan, đơn vị nào nợ BHXH. Đặc biệt, tuổi về hưu được hưởng bảo hiểm hưu trí vẫn được nhiều ĐB quan tâm. ĐB Tôn Nữ Thị Ninh (Bà Rịa - Vũng Tàu) bức xúc về việc vẫn còn nhiều cách nhìn không đúng về tuổi hưu của phụ nữ: “Phụ nữ phải sinh con là đã mất một thời gian lao động, lại phải nghỉ hưu sớm hơn nam giới 5 năm là hoàn toàn không khoa học, là phân biệt đối xử”. Rất nhiều ĐB tán đồng ý kiến của ĐB Đỗ Trọng Ngoạn (Bắc Giang): “Tuổi hưu nam nữ nên là 60 tuổi như nhau. Nhưng từ 55 tuổi trở đi, phụ nữ có quyền xin về hưu. Như vậy mới là ưu tiên cho phụ nữ!”.

Chiều cùng ngày, QH bắt đầu thảo luận Bộ Luật Thi hành án. Đa số các ý kiến đều đồng ý với báo cáo thẩm tra Ủy ban Pháp luật của QH rằng dự án bộ luật này chuẩn bị chưa kỹ; việc tổng kết công tác thi hành án hình sự, hành chính để làm cơ sở thực tiễn cho việc soạn thảo bộ luật còn chưa đầy đủ, toàn diện. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Văn Yểu cho rằng đây là lần đầu tiên ta xây dựng bộ luật lại thuộc lĩnh vực rất khó, chắc chắn dự án còn còn bổ sung sửa đổi nhiều. Chính vì vậy, rất cần sự đóng góp nhiều hơn nữa của các ĐBQH để bộ luật sớm được hoàn chỉnh.

Trong ngày 9 và sáng 10-11, QH sẽ tiếp tục thảo luận về Bộ Luật Thi hành án.

P. Ngọc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo