xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng giải nhiệt hút khách, tăng giá

NGỌC ÁNH

Nhu cầu sử dụng các mặt hàng chống nóng, giải nhiệt tăng cao tại TP HCM đã đẩy giá nhiều sản phẩm tăng theo

Giới kinh doanh trái cây cùng các mặt hàng chống nắng như găng tay, khẩu trang, áo khoác, mỹ phẩm và hàng điện máy, điện lạnh… đang bước vào mùa làm ăn.

Dừa, bưởi, cam… tăng giá liên tục

Chị Hồng Anh (ngụ quận 8, TP HCM) cho biết thường xuyên mua dừa tươi cho cả nhà giải khát nhưng gần đây thấy giá tăng liên tục, mới mua 3 quả hôm trước 20.000 đồng thì nay đã được báo giá lên 25.000 đồng. “Nhiều chỗ dán bảng 16.000 đồng/3 trái nhưng toàn loại nhỏ, tôi mua uống thử thì chua lè nên đành chấp nhận mua loại mắc vì tiền nào của nấy” - chị nói.

 

Dừa tươi hiện rất hút hàng vì trời nóng Ảnh: Hoàng Triều
Dừa tươi hiện rất hút hàng vì trời nóng Ảnh: Hoàng Triều

 

Theo bà Phạm Thị Hoa, chủ xe dừa tươi gần vòng xoay Trung Sơn (khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP HCM), dừa xiêm Bến Tre loại ngon (ít xơ, gáo lớn, ngọt) lấy vào đã 85.000 đồng/chục (12 trái), trong khi 10 ngày trước chỉ 65.000 - 70.000 đồng. “Dừa hiện nay rất hút hàng vì trời nóng, người dân mua nhiều và do hàng đang được thu gom để vận chuyển ra phía Bắc tiêu thụ bởi ngoài ấy thời tiết cũng đang rất nóng” - bà Hoa giải thích.

Dù chỉ bán lẻ nhưng xe dừa của bà Hoa tiêu thụ được 300-400 trái/ngày, tăng gấp đôi so với trước đây. “Để bán được số nhiều, dù dừa ngon thì tôi chỉ bán lẻ 10.000 đồng/trái. Nhiều chỗ mua dừa xổ (loại nhỏ, chua), rồi bán rẻ vẫn còn lời 4.000 - 5.000 đồng/trái!” - bà Hoa cho biết. Như vậy, dù chấp nhận “lời ít” nhưng tính ra, xe dừa của bà Hoa có thể kiếm lãi ròng cả triệu đồng mỗi ngày nếu trời nắng nóng.

Không chỉ dừa, các loại quả có múi giải nhiệt như bưởi, cam, chanh cũng tăng giá. Tại chợ đầu mối Thủ Đức, cam sành (loại 1) giá sỉ 35.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg; chanh giấy 32.000 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg (so với cách đây 2 tuần). Đây cũng là những mặt hàng rất hút khách tại các điểm bán lẻ, giá cao hơn 30%-40% so với chợ sỉ.

Ngoài ra, giá bán các loại rau quả thông dụng cho bữa ăn hằng ngày cũng ở mức cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tại các chợ lẻ, xà lách búp 40.000 đồng/kg, rau thơm 25.000 đồng/kg, đậu côve 20.000 đồng/kg, khổ qua và cà chua 18.000 đồng/kg, bầu bí 15.000 đồng/kg…

Hút hàng nhưng không thiếu

Theo ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc marketing Saigon Co.op, sức mua các mặt hàng giải nhiệt của hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra bắt đầu có dấu hiệu tăng từ đầu tháng 3. Về mặt hàng thực phẩm tươi sống, nhiều loại trái cây như dưa hấu, quýt, bơ sáp, đu đủ; các loại cải, rau lá… và nước giải khát bán khá chạy. Riêng áo khoác chống nóng và các loại áo khoác dành cho nữ, khẩu trang, sản phẩm hóa mỹ phẩm chống nắng tăng khá mạnh, ở mức từ 25% đến 70% so với thời điểm này năm trước.

Dự kiến, sức mua các mặt hàng chống nóng sẽ còn tăng trong thời gian tới. Vì thế, Co.opmart và Co.opXtra đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng tốt để giảm giá các mặt hàng này. Mức giảm giá cao nhất là 50%, dự kiến áp dụng từ ngày 23-3.

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Thỏ Việt (huyện Củ Chi, TP HCM), cho biết do thời tiết nắng nóng, thỉnh thoảng lại đổ vài cơn mưa khiến năng suất cây trồng giảm sút. Do đó, khoảng 2 tuần gần đây, dù hàng bán có giá hơn nhưng nhà vườn không “hốt bạc” được vì sản lượng thấp. Chẳng hạn bầu bí, hiện người trồng bán được khoảng 8.000 đồng/kg (đến chợ sỉ khoảng 10.000 đồng/kg, ra đến chợ lẻ thì tùy tiểu thương), trong khi thời gian dài trước đó chỉ bán được 5.000 đồng/kg.

“Nhà vườn đang lo giá điện tăng làm tăng chi phí vì trời nóng phải dùng máy bơm nước rất nhiều, trong khi giá đầu ra không biết có giữ được như hiện nay hay không” - bà Ngọc lo lắng.

Theo đại diện chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), lượng hàng về chợ đêm 19-3 đạt 2.102 tấn, trong đó nhóm rau củ quả 926 tấn và không có hiện tượng bất thường về nguồn hàng. Về giá, cam sành 15.000 - 29.000 đồng/kg (loại 3 và loại 1), bưởi 32.000 - 41.000 đồng/kg, chanh 30.000 đồng/kg. Giá các loại dưa leo, khổ qua, cà chua tăng nhẹ so với trước đó, chủ yếu do nhu cầu tăng.

“Năm trước hàng về quá nhiều nên dội chợ, giá rẻ. Còn năm nay, lượng hàng ít đi nhưng vẫn đủ bán chứ không hề thiếu” - vị đại diện này nhận xét.

 

Quạt phun sương được chuộng

Tại hệ thống siêu thị Lotte Mart, 2 tuần trở lại đây, các mặt hàng quạt máy, quạt phun sương, máy lạnh có mức tăng trưởng 20% so với trước. Sản phẩm được khách mua nhiều là quạt, quạt phun sương và máy lạnh.

Ông Phạm Minh Hiếu, quản lý ngành hàng điện tử gia đình của Lotte Mart, cho biết: “Dự kiến 2 tuần tiếp theo, diễn biến ngành hàng sẽ có chiều hướng tăng. Các mặt hàng quạt phun sương sẽ được chú trọng vì ngày càng nắng nóng. Quạt phun sương giá bán vừa túi tiền, không quá cao so với các sản phẩm máy lạnh nên phù hợp với khách hàng có thu nhập tầm trung”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo