xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng trăm người bao vây công ty vàng đòi nợ

Tr.Thường-P.Trọng

(NLĐO)- Bức xúc vì Công ty Vàng Phước Sơn (đóng tại xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) không trả nợ, hàng trăm người đã kéo tới bao vây, đập phá công ty.

Sáng 26-12, hàng trăm người là chủ nợ của Công ty khai thác vật liệu và xây dựng công trình Quảng An (gọi tắt là Công ty Quảng An, đóng tại thị trấn Khâm Đức, Quảng Nam) đã cùng đại diện Công ty Quảng An, đồng loạt kéo đến trụ sở Công ty TNHH Vàng Phước Sơn Quảng Nam (gọi tắt là Công ty vàng, thuộc Tập đoàn Besra - quản lý hai công ty vàng ở Việt Nam là Phước Sơn và Bồng Miêu) bao vây, xông vào trụ sở để đòi nợ.

Bảo vệ công ty này đóng cổng, thông báo rằng hiện không có ai có đủ thẩm quyền để phát ngôn, tiếp đón nhưng bất chấp, các chủ nợ đã dùng rìu sắt phá cửa xông vào.


	Các chủ nợ kéo đến bao vây, phá cổng Công ty vàng Phước Sơn ngày 26-12. Ảnh: P. Trọng

Các chủ nợ kéo đến bao vây, phá cổng Công ty vàng Phước Sơn ngày 26-12. Ảnh: P. Trọng

Ông Phan Đức Trọng, đại diện Công ty Quảng An, cho biết công ty ông tham gia một số hạng mục tại nhà máy vàng Đăksa (thuộc Công ty Vàng Phước Sơn). Tuy nhiên, sau khi thực hiện xong các hạng mục, công ty vàng không chịu thanh toán tiền nên Công ty Quảng An không có tiền để trả nợ cho ngân hàng và các cá nhân khác.

Ông Trọng cho biết số nợ đến cuối tháng 11-2013 công ty vàng chưa thanh toán cho phía Quảng An là trên 20 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, không những nợ các doanh nghiệp, hiện tại Công ty Vàng Phước Sơn đang nợ nhiều tiểu thương, các doanh nghiệp dịch vụ nghỉ dưỡng, vận chuyển, xăng dầu, sản xuất, đối tác... từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỉ đồng.

Chiều 26-12, đại tá Đào Quang, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, cho biết sau khi nhận thông tin đơn vị đã cử lực lượng có mặt tại công ty vàng để giữ gìn an ninh trật tự. “Hiện chúng tôi đang liên lạc với Công ty Vàng Phước Sơn để công ty này có báo cáo rồi mới có hướng giải quyết. Đồng thời, chúng tôi cũng vận động người dân, các chủ nợ không nên manh động, mọi việc đều phải giải quyết theo đúng pháp luật”- ông Quang nói.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo