Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hỗ trợ cho dân làm mắm tôm, tại sao không?

DƯƠNG QUANG

Bộ Y tế cấm mắm tôm để chặn dịch, đó là nhiệm vụ, là sứ mệnh phải làm. Nhưng trong trường hợp đó là một quyết định thiếu chính xác (như vụ dịch tiêu chảy cấp này), gây thiệt hại vật chất lớn cho hàng ngàn hộ dân, lẽ nào bộ không có trách nhiệm?

Sau khi công bố đã khống chế hoàn toàn dịch tiêu chảy cấp, đồng thời cho phép sản xuất, kinh doanh mắm tôm đủ điều kiện trở lại (ngày 10-12), những tưởng Bộ Y tế đã làm “tròn vai” sau hơn 2 tháng chống dịch; nhưng thực tế không như vậy bởi vẫn còn những vấn đề lớn chưa được giải quyết thỏa đáng. Đó là: Bộ Y tế chịu trách nhiệm ra sao trong việc “gây oan sai” cho mắm tôm và người dân làm mắm tôm bị thiệt hại (do lệnh cấm sản xuất, kinh doanh của bộ) sẽ được hỗ trợ, đền bù thế nào?

Bộ Y tế tiền hậu bất nhất

Chiều 30-10, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã họp khẩn cấp công bố dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có nguy cơ lan rộng tại nhiều tỉnh, thành. Lúc này, PGS-TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết từ ngày 23 đến 30-10, tại một số địa phương như Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc đã có hơn 30 người nhập viện do tiêu chảy cấp. Nguyên nhân do ăn các loại thực phẩm chưa được chế biến kỹ như: mắm tôm sống, gỏi tôm, gỏi cá, hải sản, tiết canh, nem chua...

Tại cuộc họp vào chiều 2-11, “Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho rằng nghi phạm số một hiện nay là mắm tôm - thực phẩm được 90% bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm sử dụng trước khi phát bệnh” (VnExpress ngày 2-11). Vào thời điểm đó, ông Trịnh Quân Huấn cũng khẳng định mắm tôm chắc chắn là nguồn lây bệnh tả trong đợt dịch tiêu chảy này.

Tiếp đó, ngày 7-11, Bộ Y tế ra quyết định “khai tử” mắm tôm bằng văn bản 4331/QĐ-BYT, kèm theo “hướng dẫn xử lý tiêu hủy mắm tôm ô nhiễm mầm bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm”, trong đó có nội dung: “Các địa phương có dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm lưu hành tiến hành ngay việc ngừng mua, bán, sử dụng mắm tôm hiện là nguồn lây truyền dịch bệnh...”.

Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, giới khoa học liên tục đưa ra các bằng chứng chứng minh mắm tôm không phải là nguyên nhân lây bệnh. Trên ykhoanet, TS Nguyễn Văn Tuấn đã có bài phân tích khoa học, đưa ra 5 lý do biện chứng để khẳng định mắm tôm “vô tội”.

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII, đại biểu Quốc hội - nhà khoa học Nguyễn Lân Dũng chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế: “Với độ mặn của mắm tôm nguyên chất, vi khuẩn tả vibrio cholerae làm sao tồn tại được trong đó? Cơ sở khoa học nào phân lập được vi khuẩn tả trong mắm tôm để đi đến quyết định chôn mắm tôm?”. Ông Triệu trả lời trớt quớt: “Cho đến giờ, căn cứ lâm sàng đợt đầu tiên 93% là ăn mắm tôm, không có gì khác...” (Pháp Luật TPHCM ngày 20-11).

Đặc biệt là kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương công bố 100% mẫu mắm tôm lấy từ nhiều nơi đều âm tính với phẩy khuẩn tả. Sự thật đã rõ, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tiêu chảy cấp chiều 21-11, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn kết luận: “Thịt chó, mắm tôm không phải là nguyên nhân gây bệnh trong vụ dịch này nữa. Mà nguyên nhân là thực phẩm tươi sống, thực phẩm nguội và nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng nề”. (Pháp Luật TPHCM ngày 22-11). Với kết luận này, xem như mắm tôm đã được Bộ Y tế minh oan.

Tuy nhiên, ngày 11-12, trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động và Tiền Phong, PGS-TS Trần Đáng, Cục trưởng Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm, lại cả quyết “mắm tôm là nguyên nhân đầu tiên gây bệnh tả...” (Báo NLĐ ngày 12-12-2007) (?!). Điều này cho thấy các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã “lạc rơ” trong vụ này và đáng nói hơn, chính Bộ Y tế đã tiền hậu bất nhất trong việc khẳng định nguyên nhân gây dịch.

Dân làm mắm tôm đơn độc gánh hậu quả

Hiện chưa có thống kê chính thức về số cơ sở sản xuất mắm tôm trên cả nước, nhưng tác động lớn của “lệnh cấm mắm tôm” đối với những hộ làm mắm, kinh doanh mắm (và kể cả ăn mắm) rất dễ nhìn thấy.

 Vài ngày sau khi lệnh cấm sản xuất mắm tôm được ban ra, chỉ riêng tại Hà Nội, có khoảng 7 tấn mắm tôm bị tịch thu và phân nửa số đó đã được đưa đi tiêu hủy (Báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 16-11).

Ở các địa phương khác có nhiều làng nghề mắm tôm như Thanh Hóa, Nghệ An..., dân làm mắm điêu đứng. Đáng chú ý, theo Báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 20-11, một doanh nghiệp làm mắm tôm (ở Hà Nội - PV) đã bị thanh tra y tế “quần” trong 3 giờ nhưng không tìm ra vi khuẩn tả nào trong mắm tôm. Hậu quả, doanh nghiệp này lãnh đủ: Một đơn hàng xuất 300 thùng mắm đi Úc bị hủy, các giao dịch khác trong nước bị đình lại.

Đáng nói là dù có hướng dẫn xử lý tiêu hủy mắm tôm, nhưng kiểu làm “vơ đũa cả nắm” của Bộ Y tế là không thể chấp nhận. Trả lời Báo Pháp Luật TPHCM ngày 5-11, Phó Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Hoàng Thủy Tiến nói: “Hủy tất, không phân loại”. Vậy là hàng ngàn tấn mắm tôm đã bị xử trảm mà không cần “tranh tụng” và “nghị án”.

Trong khi đó, nhìn lại cuộc chiến chống dịch cúm gia cầm, cách làm khoa học hơn. Gà trong vùng dịch hoặc cận dịch mới bị tiêu hủy và người dân vẫn “được phép” ăn thịt gà đã qua kiểm định. Người chăn nuôi bị thiệt hại được hỗ trợ kinh phí, xem như một khoản đền bù. Còn trong vụ dịch tiêu chảy cấp, hàng ngàn hộ làm và mua bán mắm tôm hầu như tay trắng.

Bộ Y tế cấm mắm tôm để chặn dịch, đó là nhiệm vụ, là sứ mệnh phải làm. Nhưng trong trường hợp đó là một quyết định thiếu chính xác (như vụ dịch tiêu chảy cấp này), gây thiệt hại vật chất lớn cho hàng ngàn hộ dân, lẽ nào bộ không có trách nhiệm? Không có kinh phí thì đề xuất Chính phủ hỗ trợ, Bộ Y tế hoàn toàn đủ thẩm quyền để làm việc đó. Rất tiếc, ít nhất là đến thời điểm này, bộ vẫn làm ngơ, thậm chí một lời xin lỗi cũng không có, ngoài lời trần tình “mong nhân dân thông cảm...” khi đăng đàn Quốc hội của ông bộ trưởng! 

Mắm tôm không phải là nguyên nhân gây dịch bệnh tiêu chảy lần này. Qua xét nghiệm 50 mẫu mắm tôm lấy của bệnh nhân, lấy từ các quán ăn, chợ, nơi phân phối mắm tôm của Hà Nội, Hà Tây, Thanh Hóa, chúng tôi chưa phát hiện một mẫu mắm tôm nào dương tính với phẩy khuẩn tả.

TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Pháp Luật TPHCM, ngày 21-11)

 

Dân làng mắm tôm Ngư Lộc mất nhiều đơn hàng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 12-12, ông Nguyễn Văn Khoan, Trưởng Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) - địa phương có làng nghề mắm tôm Ngư Lộc nổi tiếng, cho biết: Đợt dịch vừa rồi, hoạt động buôn bán của dân Ngư Lộc bị ảnh hưởng. Việc bán sang các địa phương khác bị ngưng trệ. Chịu thiệt nặng là các cơ sở sản xuất lớn, thường xuất hàng đến nhiều cơ sở chế biến tại một số địa phương lân cận, nên mất nhiều đơn hàng trong thời gian đó.

Hai ngày nay, nhiều người dân Ngư Lộc đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin được phép bán mắm tôm. Vui nhất phải kể đến cơ sở sản xuất mắm tôm của anh Mai Văn Dực, là cơ sở sản xuất quy mô lớn nhất của huyện Hậu Lộc. Anh Dực cho biết một vài nơi đã bắt đầu đặt hàng trở lại. Anh đang hy vọng sẽ trút được gánh nặng này trong thời gian sớm nhất, vì thời gian qua, anh đã mất ăn, mất ngủ vì mắm tôm.

N.Quyết

 

TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế:

Nguyên tắc chung là... không bồi thường (!)

Ông Nga “nói chắc” như vậy khi trả lời phóng viên Báo Người Lao Động chiều 12-12 về trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc hỗ trợ các hộ làm mắm tôm khắc phục thiệt hại

. Phóng viên: Thưa ông, cùng chung mục đích là khống chế dịch bệnh nguy hiểm, nhưng vì sao các hộ chăn nuôi được hỗ trợ, bồi thường khi phải tiêu hủy gà bị dịch H5N1; còn doanh nghiệp (DN) làm mắm tôm thì không?

img- Ông Nguyễn Huy Nga: Chúng tôi không đặt ra vấn đề bồi thường cho DN. Vấn đề là nếu mắm tôm tiếp tục lưu hành thì dịch tiêu chảy cấp có thể còn nặng nề hơn rất nhiều. Việc cấm sử dụng mắm tôm cũng tương tự như việc cấm sử dụng vắc-xin do liên quan đến tai biến khiến một số bệnh nhi đã tử vong. Hiện tại các nguyên nhân liên quan đến các ca tai biến này dù chưa tìm ra, nhưng một khi vắc-xin có dấu hiệu không an toàn thì phải ngưng dùng để tìm hiểu các nguyên nhân khác nữa.

Về việc bồi thường, không phải tất cả những vụ dịch xảy ra người dân và DN đều được bồi thường. Với dịch cúm gia cầm, phần lớn thiệt hại là nông dân nên Chính phủ đã hỗ trợ họ một phần để khôi phục lại sản xuất. Trong khi đó, ở đây các DN sản xuất mắm tôm lại không công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Chính vì thế, vấn đề được đặt ra tới đây là khi mắm tôm được phép lưu hành trở lại thì phải có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý thủy sản.

. Nghĩa là những DN có giấy chứng nhận bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được bồi thường?

- Về nguyên tắc chung là không có bồi thường, kể cả những DN có các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng một điều chắc chắn là trong thời điểm này, những sản phẩm mắm tôm có nguồn gốc rõ ràng sẽ được phép sử dụng trở lại; còn nếu không, sẽ bị tịch thu và tiêu hủy. Trước kia, việc này chưa được thực hiện thì nay phải làm. Hơn nữa, cũng phải nói thêm rằng DN có cam kết với người tiêu dùng là mắm tôm của họ có hoàn toàn bảo đảm không và khi xảy ra bệnh tật có liên quan đến mắm tôm, DN có bồi thường cho người dân hay không?

. Tại sao Bộ Y tế không có một lời xin lỗi về những thiệt hại của DN?

- Tại diễn đàn kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã nói rồi - “nhân dân thông cảm, trong lúc có dịch bệnh, mạng người là quan trọng”.

Ngọc Dung thực hiện

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo