(NLĐ) - Theo báo cáo của Cục Thú y, tính đến ngày 28-3, dịch cúm gia cầm đã qua 21 ngày kể từ ổ dịch gần nhất (tại Cần Thơ vào ngày 7-3) đã không tái phát dịch trên phạm vi cả nước. Do vậy, theo quy định, ngày 28-3 là thời điểm công bố hết dịch cúm gia cầm trên toàn quốc.
Chiều 27-3, tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Bùi Bá Bổng cho biết, đợt kiểm tra tại đồng bằng sông Cửu Long vừa qua cho thấy chỉ có 10% cơ sở ấp nở trứng thủy cầm đủ điều kiện. Hiện tại, 2/3 số địa phương vẫn chưa tiến hành thực hiện việc quản lý ấp nở mới đàn thủy cầm. Ông Bổng lo ngại tình trạng này sẽ dẫn đến việc ấp lậu trứng gia cầm tràn lan và là nguy cơ lớn cho việc dịch cúm gia cầm tái phát. Do vậy, trong tháng 4, Bộ NN và PTNT sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tại các địa phương về việc thực hiện quyết định cho phép ấp nở đàn thủy cầm mới và hoạt động giết mổ tập trung.
Ông Bổng cho rằng, tình hình dịch cúm gia cầm trên thế giới đang có diễn biến phức tạp và có thể xảy ra hai xu hướng. Đó là dịch có thể giảm dần, rồi thu hẹp phạm vi và khả năng thứ hai là sẽ chuyển sang chu kỳ mới là lan rộng ở nhiều
quốc gia. “Dịch bùng phát tại Bangladesh, Myanmar, Indonesia đã đặt ra mối lo ngại về đợt dịch mới” - ông Bổng nói.
Về bệnh đậu dê, theo Cục phó Cục Thú y Hoàng Văn Năm, loại virus xuất hiện ở VN từ năm 2004 là thủ phạm và bệnh này lây lan chủ yếu tại các tỉnh phát triển đàn dê và cừu, triệu chứng rõ nét là có mụn đậu tại mép gia súc. Đáng lưu ý, theo ông Năm, đến nay chưa phát hiện bệnh đậu dê gây hại cho sức khỏe người.
Ông Năm cũng cho hay, dịch bệnh vừa xảy ra ở lợn (còn gọi là bệnh tai xanh) tại Hải Dương là hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn. Cũng như bệnh đậu dê, loại bệnh này gây ra do virus và không có thuốc đặc trị mà điều trị theo từng ổ dịch cụ thể và sử dụng vắc-xin ngừa. Tuy nhiên, loại bệnh này không gây hại cho sức khỏe người mà chỉ gây thiệt hại kinh tế...
Bình luận (0)