Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 15-3, ông Phạm Hoàng Hải, Thường trực Ban Chấp hành Hội Địa lý VN, cho biết như vậy về phản ứng của hội trước việc NGS phát hành bản đồ ghi chú sai lệch về quần đảo Hoàng Sa.
Ông Hải nói nội dung thư ngỏ sẽ khẳng định việc NGS làm là sai, đưa ra những ghi chú không khách quan và không đủ chứng cứ về lịch sử, địa chính trị, địa văn hóa. Nếu không có gì thay đổi, chiều nay (16-3), Thường vụ hội sẽ nhóm họp để thông qua nội dung thư ngỏ gửi NGS.
Trong một diễn biến khác, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, bản đồ năm 2010 của Google Maps có lỗi kỹ thuật khi một số địa điểm của tỉnh Lào Cai lại nằm bên kia biên giới.
Nhiều người dùng mạng đã thử vào trang web google.com, tìm dịch vụ bản đồ (maps), gõ từ khóa “Lào Cai” hoặc “Việt Nam”, click vào khu vực Lào Cai sẽ thấy một số địa điểm như phường Lào Cai, trường Nguyễn Công Hoan, Trường THCS Lê Quý Đôn, Đền Mẫu… lại nằm bên lãnh thổ Trung Quốc (?!).
Theo một chuyên gia kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm về các dịch vụ của Google thì Google Maps là một mạng xã hội mở, dữ liệu trên đó do người sử dụng tự chèn (insert) nên chuyện bản đồ “sai be bét và chẳng trích dẫn nguồn tài liệu nào” là có thể hiểu được. Điều quan trọng là “ai cũng có thể tự vào Google Maps, dùng tiện ích Editor để sửa lại theo ý muốn” - ông này khẳng định.
Google chưa thành lập đại diện ở Việt Nam, còn tên miền google.com.vn là do Google Singapore mua và quản lý nội dung, thuê một đơn vị ở Việt Nam làm quảng cáo. Hiện tại, Google Singapore chưa có ý kiến về việc này.
Bình luận (0)