xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hợp lòng dân, dân ủng hộ

Bài và ảnh: THANH NHÀN

Những chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng luôn được nhân dân đồng tình, đạt kết quả tốt

“Tính đến hết ngày 20-4, quận đã vận động được 7.862/7.873 (tỉ lệ 99,89%) chủ nhà trọ cam kết không tăng giá cho thuê phòng đến hết năm 2011 và thu tiền điện, tiền nước đúng giá. Kết quả này không chỉ góp phần chia sẻ một phần khó khăn, giúp ổn định đời sống của hơn 215.600 công nhân (CN) đang ở trọ trên địa bàn quận mà còn cho thấy những chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng luôn được nhân dân đồng tình, ủng hộ”.
 
Ông Huỳnh Văn Chính, Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Tân- TPHCM, cho biết như vậy tại hội nghị sơ kết công tác chăm lo, hỗ trợ ổn định đời sống CN nghèo do Quận ủy quận Bình Tân - TPHCM tổ chức sáng 21-4. Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; lãnh đạo LĐLĐ TPHCM… đã dự hội nghị.
 
Góp phần thực hiện chủ trương của Đảng
 
Hưởng ứng đợt vận động, nhiều chủ nhà trọ không chỉ dừng lại ở việc giữ nguyên giá phòng trong năm 2011 và thu tiền điện, nước đúng giá mà còn có nhiều cách hỗ trợ CN rất thiết thực. Tiêu biểu như bà Nguyễn Ngọc Thiệp, chủ 22 phòng trọ trên đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, đã lập hẳn một quỹ tương trợ CN do gia đình bà và CN tự nguyện đóng góp. Bà tâm sự: “Để giúp quỹ “mau lớn”, tôi và CN ở trọ chịu khó phân loại rác tại nguồn hằng ngày, gom góp được nhiều sẽ bán lấy tiền bổ sung cho quỹ”. Nhờ nguồn quỹ này, khi CN ốm đau hay đến sinh nhật sẽ được hỗ trợ, chăm lo, giúp họ có thêm động lực để làm việc, gắn bó.
 
img
Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, trao bằng khen
cho các cá nhân, tập thể chăm lo tốt cho công nhân lao động nghèo
 
Còn bà Phạm Thị Sim, chủ nhà trọ trên đường 51, khu phố 8, phường Tân Tạo, đã xây hẳn một siêu thị mini phục vụ CN. Ở đó, CN được mua chịu hàng về dùng, sau đó trả tiền vào ngày lãnh lương với giá không thay đổi ngay cả khi giá thị trường đã tăng lên. Bà Sim chia sẻ: “Tôi nghĩ được góp phần chăm lo cho CN cũng là góp sức xây dựng TP, là thực hiện chủ trương của Đảng nên rất phấn chấn trong lòng”. 
 
Các cấp, ngành cùng vào cuộc
 
Góp sức cho đợt vận động của quận, LĐLĐ quận Bình Tân phối hợp với Phòng Kinh tế và Điện lực Bình Phú hướng dẫn thủ tục đăng ký định mức điện sinh hoạt cho các chủ nhà trọ. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, cho biết: “Đến nay, đã có 1.904 hộ có phòng trọ cho thuê đã được Điện lực Bình Phú cấp định mức điện, giúp 94.479 CN được mua điện đúng giá. LĐLĐ quận cũng phối hợp cùng Phòng LĐ-TB-XH quận, Công đoàn cơ sở vận động được 49/79 doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên tăng thêm các khoản hỗ trợ cho CN”.
 
Đến nay, có 49 doanh nghiệp hỗ trợ thêm tiền thuê nhà hằng tháng cho CN (thấp nhất 50.000 đồng/người, cao nhất 200.000 đồng/người), tăng phụ cấp tiền ăn trưa thêm từ 1.500 đồng đến 5.000 đồng/suất. Bà Thạch Tiểu Bình, Tổng Giám đốc Công ty Pou Yuen Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi nhận thức rõ, nếu không được hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống, CN sẽ không an tâm làm việc, mà điều đó tất yếu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty”.
 
Trong đợt này, quận Bình Tân còn vận động 189/207 cơ sở giữ trẻ đăng ký không tăng giá và vẫn bảo đảm chất lượng khẩu phần ăn cho trẻ; tổ chức nhiều điểm bán hàng bình ổn giá trong KCN hoặc các khu vực có đông CN sinh sống.

Chăm lo tốt hơn cho lao động nghèo

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải đánh giá cao những việc làm thiết thực của các tập thể, cá nhân tại quận Bình Tân cũng như trên toàn địa bàn TP trong thời gian qua trong việc chăm lo, hỗ trợ CN, người lao động nghèo ổn định cuộc sống.
 
Ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Kết quả trên của quận Bình Tân góp vào kết quả chung của TP. Điều đó cho thấy Nghị quyết của Đảng đã thật sự đi vào cuộc sống.
 
Thời gian tới, chúng ta cần thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác chăm lo cho đồng bào, đặc biệt là người lao động nghèo.
 
Công tác này không chỉ dừng lại ở phát hiện, tuyên dương điển hình mà còn xây dựng lực lượng nòng cốt của các đoàn thể từ những điển hình, góp phần tập hợp lực lượng, xây dựng và phát triển Đảng”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo