Trước đó, ngày 8-12, C37 đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra trong quá trình thực hiện dự án PMU Đông Tây để điều tra thông tin về việc 4 nguyên cán bộ cấp cao của Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương (PCI), có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) - đơn vị tư vấn của PMU Đông Tây, khai nhận trước tòa Nhật Bản đã đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên phó giám đốc Sở GTVT TP kiêm giám đốc Ban Quản lý PMU Đông Tây, số tiền 820.000 USD. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an cũng đã ra lệnh phong tỏa tất cả mọi cửa khẩu trên toàn quốc, cấm ông Sỹ xuất cảnh. Lệnh cấm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho C37 điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ trong quá trình thực hiện PMU Đông Tây.
Theo bà Lê Thị Tuyết Hoa, với quyết tâm phòng chống tham nhũng cũng như xử lý nghiêm vụ việc, VN đã khẩn trương tiến hành các thủ tục hỗ trợ tư pháp với Nhật Bản ngay sau khi nhận được yêu cầu của nước này. Ngày 8-7, đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng 2 công tố viên của phía Nhật Bản đã có cuộc làm việc tại Hà Nội về việc các cựu quan chức PCI khai nhận đưa hối lộ cho ông Sỹ. Ngày 11-7, VKSND Tối cao đã nhận được công văn của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và đề nghị hợp tác giám sát điều tra của công tố viên Tokyo. Do VN và Nhật Bản chưa ký Hiệp định song phương về hỗ trợ tư pháp, VN đã yêu cầu phía Nhật Bản gửi hồ sơ ủy thác về tư pháp. Sau khi nhận được hồ sơ ủy thác của từ phía Nhật với nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Luật Tương trợ tư pháp của VN vào trung tuần tháng 9, viện đã có công văn đề nghị C37 hợp tác điều tra và cơ quan điều tra này cũng có công văn đề nghị phía Nhật cung cấp hồ sơ liên quan của vụ án.
Bà Lê Thị Tuyết Hoa cho biết ngày 4-12, VKSND Tối cao đã có công văn gửi Bộ Tư pháp Nhật Bản, trong đó khẳng định VN trước sau như một kiên quyết thực hiện phòng chống tham nhũng và sẽ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật mọi hành vi tham nhũng, đưa hối lộ cũng như nhận hối lộ.
Bình luận (0)