Tối qua, 24-1, hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt là cuộc vận động - CVĐ) đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các cá nhân điển hình tại buổi giao lưu ngày 24-1. Ảnh: TTXVN
Hội nghị đã nghe Ban Chỉ đạo đánh giá lại những nội dung nổi bật qua ba năm tổ chức CVĐ. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trao biểu chương kỷ niệm, tặng hoa cho 68 tập thể và 144 cá nhân tiêu biểu trong CVĐ.
Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ, đánh giá: CVĐ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; là một trong những động lực, giải pháp cơ bản để xây dựng nền tảng đạo đức trong Đảng và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới. CVĐ đã đi đúng hướng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, có chiều sâu và hiệu quả tích cực. Thông qua CVĐ, đạo đức, lối sống của dân tộc đã được gìn giữ, bồi đắp. “Thực tiễn ba năm qua và qua những điển hình tiên tiến ở khắp mọi nơi cho chúng ta thấy một cách sinh động, sâu sắc rằng mọi người VN ai cũng có thể học và làm theo Bác một cách tự nhiên, mọi lúc mọi nơi...” - Tổng Bí thư nói.
Trước đó, sáng cùng ngày, cũng tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ đã tổ chức giao lưu, tọa đàm với 15 đại biểu đại diện cho 68 tập thể và 144 cá nhân điển hình nói trên. Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ, đánh giá CVĐ đã khẳng định niềm tin, sức sống và tất thắng của đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời nhấn mạnh đây là dịp để rút ra bài học kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo các cấp CVĐ, sự tham gia của hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tích cực thực hiện của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Chiều 24-1, các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cùng những đại biểu điển hình tiên tiến đã dự, giao lưu với các cơ quan, đơn vị như: Thành ủy Hà Nội; Văn phòng Trung ương Đảng; Báo Nhân Dân...
|
Lao động, sáng tạo vì cộng đồng
Lưu Kim Ngân, tổ trưởng tổ máy, phụ trách xưởng chế biến thực phẩm, Công ty VN Kỹ nghệ Súc sản - Vissan (TPHCM) và Nguyễn Thái Học, quản đốc phân xưởng Công ty Than Vàng Danh (Quảng Ninh) là hai trong 144 điển hình của CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Tại xưởng chế biến thực phẩm Công ty Vissan trước đây, có đến 2.500 móc ba chấu được dùng để treo thịt, nem..., đựng lộn xộn trong những chiếc rổ nhựa. Mỗi ngày, trước khi bắt đầu làm việc, công nhân phải mất nhiều thời gian sắp xếp lại. Anh Lưu Kim Ngân quyết tâm tìm cách cải tiến cách làm. Sau một thời gian nghiên cứu, Ngân làm được chiếc xe để gá móc, thời gian thao tác giảm từ 15 giây xuống 3 giây, mang lại hiệu quả cao lại thuận tiện cho người lao động. Chiếc xe được thiết kế bằng các thanh inox, bảo đảm vệ sinh thực phẩm, gọn và vừa tầm sử dụng. Chi phí làm ra một xe chỉ 2,5 triệu đồng nhưng chỉ cần 2 xe là gá đủ 2.500 móc, tiết kiệm mỗi tháng gần 17 ngày công lao động (hơn 3 triệu đồng), mỗi năm giúp đơn vị tiết kiệm hơn 36 triệu đồng, ngoài ra còn giúp tăng năng suất lao động.
 Anh Lưu Kim Ngân (trái) và ông Nguyễn Thái Học
Công trình Thiết kế xe treo móc ba chấu của Lưu Kim Ngân đã cổ vũ CB-CNV xưởng chế biến thực phẩm Công ty Vissan hưởng ứng CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện phong trào nghiên cứu, cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động do công ty phát động. Tham gia hội thi Tuổi trẻ làm theo lời Bác do Thành đoàn TPHCM tổ chức, công trình của Lưu Kim Ngân giành giải A, sau đó tiếp tục mang lại cho anh giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2008.
Với nhân tố Lưu Kim Ngân, sau 3 năm triển khai CVĐ, nhận thức của toàn thể 500 công nhân xưởng chế biến thực phẩm nơi anh phụ trách nói riêng và nhân viên, đoàn viên trong toàn Công ty Vissan đều có sự chuyển biến rõ rệt. Thông qua CVĐ, tại công ty đã xuất hiện nhiều giải pháp giúp tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động.
Tại Công ty Than Vàng Danh, mọi người thường nhắc đến phân xưởng khai thác 7 với bảng thành tích vượt trội về sản lượng khai thác vượt chỉ tiêu trong nhiều năm liền. Giữ chức quản đốc phân xưởng được 12 năm trong 31 năm làm nghề, ông Nguyễn Thái Học là điển hình tiên tiến trong CVĐ, đã dẫn dắt cả phân xưởng với 150 CB-CNV trở thành một trong những đơn vị khai thác hàng đầu của công ty. Năm 2009, sản lượng khai thác được 215.000 tấn/165.000 tấn dự kiến, đạt 133% kế hoạch năm. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người tại phân xưởng đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng, đời sống CB-CNV ổn định.
Ngay từ những ngày đầu, Công ty Than Vàng Danh triển khai CVĐ vào tháng 3-2007, Đảng bộ công ty đã tích cực triển khai các hoạt động thông tin cho CVĐ thông qua những buổi sinh hoạt Công đoàn hằng quý hoặc qua hệ thống phát thanh nội bộ... Ông Nguyễn Thái Học tranh thủ dành thời gian của từng đợt phổ biến, huấn luyện nghề nghiệp, an toàn để truyền đạt tinh thần của CVĐ với CB-CNV trong xưởng thật cụ thể và dễ hiểu.
Nhiệt huyết và trách nhiệm với nghề đã mang lại cho ông giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2008; đầu năm 2009, anh vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng ba.
D.Huyền - N.Quyết |
Bình luận (0)