xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khen thưởng Công an Bình Thạnh bắt nhanh nhóm cướp xe máy táo tợn

Tin - ảnh: Sỹ Hưng

(NLĐO) – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang đã tặng bằng khen, hoan nghênh Công an quận Bình Thạnh vì thành tích khám phá nhanh băng cướp xe máy.

Ngày 9-5, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đã tặng bằng khen cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh vì thành tích nhanh chóng bắt băng nhóm dùng roi điện, hung khí cướp xe máy táo tợn trên đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh.

Ông Tất Thành Cang cũng thay mặt người dân cảm ơn lực lượng Công an TP HCM nói chung và Công an quận Bình Thạnh nói riêng đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đem lại cuộc sống yên bình cho người dân. Ông Cang đánh giá cao việc gắn hệ thống camera an ninh quanh địa bàn dân cư đã phát huy hiệu quả, kéo giảm tội phạm đáng kể.


Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang thay mặt lãnh đạo TP khen thưởng đột xuất cho lực lượng Công an quận Bình Thạnh

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang thay mặt lãnh đạo TP khen thưởng đột xuất cho lực lượng Công an quận Bình Thạnh

Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TP HCM- cũng nhận định qua vụ việc này cho thấy hệ thống camera lắp đặt ở nhiều địa bàn dân cư đã phát huy tác dụng, hiệu quả cao, nhờ đó mà lực lượng công an đã khám phá nhiều vụ án.

Theo ông Minh, các đối tượng gây án táo tợn này tuổi đời còn trẻ nên đề nghị Công an quận Bình Thạnh phải đảm bảo được thủ tục tố tụng và người giám hộ vì nghi can chưa đến tuổi thành niên. Riêng đối tượng tiêu thụ tài sản cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng – Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cướp, công an quận đã vào cuộc điều tra. Trích xuất hình ảnh từ camera, công an đã xác định được các đối tượng gây án và phục kích bắt giữ ngay trong đêm 7-5.

Các nghi can Huỳnh Lê Minh Hưng (15 tuổi), Phan Quốc Thắng (16 tuổi) và Lê Anh Tài (16 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) hiện đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Nhóm này khai do Hưng thường xuyên tụ tập đua xe ăn tiền nên nợ 8 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nợ.

Khoảng 15 giờ ngày 6-5, Hưng chở Thắng và Tài đi cướp lấy tiền trả nợ. Khi thấy anh Nguyễn Ngọc Nguyên (23 tuổi, quê Bình Định) đang đứng trú mưa tại đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, Hưng liền ép xe và cùng Thắng tấn công, để Tài dùng roi điện chích vào người anh Nguyên rồi cướp xe.

Cướp xong, bọn chúng mang xe đi bán được 3 triệu đồng, lấy tiền ăn chơi.

Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera an ninh quanh khu vực, Công an quận Bình Thạnh xác định được thủ phạm, ngay trong đêm đã bắt giữ được Hưng và Thắng. Từ lời khai của 2 đối tượng này, đến rạng sáng ngày 8-5, công an bắt giữ luôn Tài.

Trước đó, ngày 8-5, Văn phòng Thành ủy TP HCM đã truyền đạt ý kiến của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Giám đốc Công an TP khẩn trương chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh điều tra, truy xét nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo