“Bài học kinh nghiệm lớn nhất từ cuộc vận động là nếu biết đề ra chủ trương hợp lòng dân, việc khơi dậy sức dân để chăm lo cho dân sẽ đi vào thực chất, tạo được sự đồng thuận cao của xã hội”. Ông Trương Đăng Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp –TPHCM, đã đúc kết như vậy tại hội nghị sơ kết một tháng thực hiện chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP (về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội) tổ chức chiều 22-4. Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, đã đến dự.
Đảng viên đi đầu
Có thể thấy được điều này qua cuộc vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng nhằm san sẻ khó khăn với công nhân (CN) nhập cư. Bám sát mục tiêu “Khoan sức dân để lo cho dân” của Quận ủy Gò Vấp, khi triển khai cuộc vận động, cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các phường đặc biệt lưu ý đảng viên phải thể hiện vai trò tiên phong trong cuộc vận động. Trước khi vận động các chủ nhà trọ tham gia, đảng viên có nhà cho CN thuê phải là lực lượng nòng cốt hưởng ứng.
Qua vận động của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương đã có 7.712 chủ hộ kinh doanh nhà trọ ở quận Gò Vấp cam kết không tăng giá phòng trong năm 2011, giúp 115.296 CN nhập cư ổn định cuộc sống. Cũng với mục tiêu chung tay hỗ trợ người nghèo ổn định cuộc sống, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN), LĐLĐ quận và Đảng ủy 14 phường còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, vận động các chủ DN quan tâm, chăm lo cho CN. Nỗ lực ấy đã được đền bù khi có 60 DN tăng thêm tiền ăn giữa ca, hỗ trợ tiền thuê phòng; nâng đơn giá sản phẩm từ 5% - 10% cho CN. Bên cạnh đó, quận còn triển khai 141 điểm bán hàng bình ổn giá cho nhân dân.
Tạo sự đồng thuận cao
Thành công lớn nhất của cuộc vận động không dừng lại ở những con số mà quan trọng hơn là được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ. Lý giải việc ủng hộ chủ trương không tăng giá phòng, bà Tô Thị Kiều Oanh (chủ hộ có phòng cho thuê ở khu phố 1, phường 13, quận Gò Vấp) nói: “Thu nhập CN vốn eo hẹp, giá cả tăng càng khiến họ phải thắt lưng buộc bụng. Bởi vậy, khi phường vận động, gia đình tôi ủng hộ ngay và xem đó là trách nhiệm của gia đình đối với địa phương, cộng đồng”. Ý thức sẻ chia ấy của gia đình bà Oanh đã giúp 35 CN, sinh viên nhập cư ở trọ trút được gánh lo, ổn định cuộc sống.
Cũng trên tinh thần “thương người như thể thương thân”, bà Trần thị Kim Loan (chủ nhà trọ ở tổ 58, khu phố 7, phường 8, quận Gò Vấp) quyết định không tăng giá phòng nhằm hỗ trợ CN, sinh viên nghèo. Đặc biệt, với những trường hợp khó khăn, gia đình bà Loan còn giảm từ 20% - 30% tiền thuê phòng.
Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM: Phát huy tinh thần tương thân, tương ái Sự đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể ở quận Gò Vấp - TPHCM không chỉ khơi dậy được sức mạnh trong dân mà còn phát huy cao độ tinh thần tương thân, tương ái – một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đề ra chủ trương hợp lòng dân, biết khoan sức dân để chăm lo cho dân, tất cả những điều ấy đã giúp cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo được sự đồng thuận cao của xã hội. |
Bình luận (0)