xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không phê duyệt tháp truyền hình nếu không hiệu quả

Thế Dũng - Nguyễn Quyết

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định khẳng định tại buổi họp báo thường kỳ tháng 2-2016 vào chiều 29-2

Trước hàng loạt câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trình Thủ tướng kế hoạch xây tháp truyền hình cao nhất thế giới trị giá từ 1,3-1,5 tỉ USD,  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định cho hay chủ trương xây tháp truyền hình ghi trong văn kiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ VIII.

Năm 1995, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch chiến lược phát triển phát thanh - truyền hình, trong đó có nêu phải xây dựng tháp truyền hình “đa mục tiêu”, không chỉ phục vụ về mặt kỹ thuật truyền hình mà còn phải là điểm nhấn du lịch, thương mại…

Sau đó, đến năm 1997, VTV trình phương án xây tháp cao 360 m. Ngân sách lúc đó khó khăn, Thường trực Chính phủ nhiều lần bàn nhưng chưa đồng ý vì phải ưu tiên cho các mục tiêu khác. Đến năm 2013, VTV tiếp tục trình Thủ tướng xây tháp truyền hình với đa mục tiêu.

 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định chủ trì họp báo Chính phủẢnh: TTXVN
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định chủ trì họp báo Chính phủẢnh: TTXVN

 

“Thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương xây tháp truyền hình nếu dự án này đạt được đa mục tiêu như tạo biểu tượng cho Hà Nội và không dùng ngân sách nhà nước, bảo đảm lợi ích cho nhân dân, tạo việc làm, du lịch, thương mại... và giao VTV thực hiện” - ông Nguyễn Khắc Định nói.

Theo ông Định, VTV cũng đề xuất một số cơ chế, chính sách. Hiện Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và VTV cùng các cơ quan liên quan đang xây dựng dự án tiền khả thi. Tất cả các vấn đề dư luận quan tâm sẽ đưa vào dự án tiền khả thi để Thủ tướng xem xét. Sau đó, các bộ, ngành liên quan sẽ xem xét, thẩm định từng khía cạnh của dự án tháp truyền hình như lợi ích kinh tế, cơ chế thu hồi vốn, lợi ích tổng thể liên quan tới kinh tế, thương mại, du lịch… bảo đảm có hiệu quả để trình Thủ tướng xem xét phê duyệt. “Nếu không đạt được mục đích, không đạt hiệu quả thì Thủ tướng không phê duyệt” - ông Định khẳng định.

Trước đó, theo công văn do Phó Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thành Lương trình Thủ tướng, hiện VTV cùng 2 đối tác là Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Tập đoàn BRG đã thành lập Công ty CP Tháp truyền hình Việt Nam để xây tòa tháp 636 m - cao nhất thế giới - tại khu đô thị Tây hồ Tây (Hà Nội). VTV sẽ xây tháp và khối đế tháp có tổng diện tích khoảng 14,1 ha và khối phụ trợ gồm các chung cư, văn phòng, khách sạn...

 

Luật Báo chí sẽ “quản” trang thông tin   tổng hợp

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động về việc Luật Báo chí (sửa đổi) dự kiến thông qua vào tháng 3-2016 nhưng trong cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây có nhiều đề nghị luật quản lý cả trang thông tin điện tử, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định cho biết: Dự thảo luật đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với đặc điểm của trang thông tin điện tử tổng hợp và thông tin có tính chất báo chí trên mạng xã hội.Q.Dũng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo