xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kích cầu du lịch hiệu quả

Bài và ảnh: Hoàng Dũng

Thu hút hàng trăm ngàn du khách mỗi năm, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn

Dù còn hơn 20 ngày nữa cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 (DIFC 2011) mới diễn ra nhưng những ngày qua, TP Đà Nẵng đã khá nhộn nhịp.
 
“Cháy” phòng

Sau nhiều năm tổ chức, lãnh đạo TP Đà Nẵng nhận định DIFC là tác nhân kích cầu du lịch khá hiệu quả. Điều quan trọng hơn, kinh phí tổ chức DIFC không lấy từ ngân sách mà do chính các doanh nghiệp ủng hộ, đóng góp nên được người dân đồng tình.
img
Hai khán đài 40.000 chỗ ngồi để xem DIFC 2011 đã cơ bản hoàn thành

Năm nay, tổ chức đúng nghỉ dịp lễ 30-4 nên DIFC sẽ là tâm điểm thu hút du khách du lịch. Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết dự kiến lượng khách du lịch về xem pháo hoa năm nay sẽ tăng khoảng 50% so với năm rồi (năm 2010 có trên 100.000 lượt du khách đến với DIFC).
 
Cả TP bên sông Hàn này chỉ có 203 khách sạn, hơn 10 nhà khách, 172 nhà nghỉ, với tổng cộng 11.890 phòng, sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu của du khách. Đến thời điểm này, hầu hết các khách sạn ven biển Mỹ Khê, dọc hai bờ sông Hàn và một số nhà nghỉ, khách sạn ở trung tâm TP đã kín khách đăng ký. Do nhu cầu quá cao, để tránh việc chèn ép du khách, sở đã yêu cầu các khách sạn, điểm kinh doanh phải niêm yết giá trong dịp DIFC 2011. 
 
Nhiều hoạt động hấp dẫn

Song song với chương trình trình diễn pháo hoa diễn ra trong hai đêm 29 và 30-4, để tạo thêm điểm vui chơi cho du khách, Đà Nẵng sẽ tổ chức thêm hàng chục chương trình nghệ thuật, ẩm thực, các cuộc thi về du lịch diễn ra đều đặn từ ngày 24-4 đến  2-5, như: trưng bày hơn 300 cổ vật thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh của nhà sưu tầm Lâm Vũ Xênh, liên hoan ẩm thực 3 miền và các món nướng, triển lãm mỹ thuật toàn quốc, ca nhạc - thời trang Sôi động phố biển, đại nhạc hội Lung linh sắc Việt, giới thiệu sách cùng nhiều chương trình thi đấu thể thao… Bên cạnh là một hoạt động khá hấp dẫn trong dịp này: thả hoa đăng và diễu hành thuyền hoa trên sông Hàn. 

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết sở dĩ DIFC 2011 được dời đến ngày 29 và 30-4 mà không tổ chức sớm hơn một tháng như hằng năm là để tránh thời tiết u ám, mưa dầm. Nhưng điều quan trọng hơn là nhằm tận dụng dịp nghỉ lễ dài ngày để thu hút du khách. Ông Minh cũng cho biết thêm toàn bộ kinh phí tổ chức DIFC 2011 hơn 20 tỉ đồng là do các doanh nghiệp ủng hộ, tài trợ.
 
5 đội tham dự

DIFC 2011 với chủ đề Lung linh sông Hàn có 5 đội tham dự là Jubilee Fireworks (Anh), Hanwha (Hàn Quốc), Parente Fireworks A&C SNC  (Ý), Panda Fireworks (Trung Quốc) và đội Đà Nẵng đại diện cho Việt Nam, sẽ tạo nên một sông Hàn huyền ảo với những màn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng, rực rỡ sắc màu.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo