Chiều 13-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) họp cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của QH về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011-2020.
Trong tờ trình của Chính phủ đã đề nghị QH miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp trong hạn mức của các đối tượng hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất trong 10 năm tới đây (2011-2020). Chính phủ cũng đề nghị miễn, giảm toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ nghèo, hộ sản xuất ở vùng đặc biệt khó khăn và giảm 50% thuế đất nông nghiệp ghi thu hằng năm với diện tích vượt hạn mức.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH, ông Ksor Phước, kiến nghị đối với đất diêm dân, đất nghiên cứu khoa học phát triển giống cây, con và đất lúa cũng không phải đóng thuế sử dụng đất nông nghiệp. Còn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Lê Quốc Dung cho rằng chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp mới giải quyết được vấn đề xã hội, dừng lại ở việc giảm thuế cho nông dân khó khăn chứ chưa kích thích đầu tư vào nông nghiệp.
Tán thành đề nghị của Chính phủ, tuy nhiên, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của QH cho rằng áp dụng mức giảm 50% số thuế phải nộp đối với toàn bộ phần diện tích đất sản xuất vượt hạn mức là chưa bảo đảm công bằng. Ủy ban này cho rằng nhiều diện tích đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, bỏ hoang hóa, gây lãng phí ở nhiều địa phương, nhất là ở một số nông - lâm trường. Phải kiên quyết thu hồi và chế tài mạnh đối với diện tích đất này.
Một vấn đề khác, theo ông Ksor Phước, cần phải tính đến là hoạt động tích tụ ruộng đất đang diễn ra rất mạnh ở một số nơi dẫn đến nông dân vẫn nghèo vì thiếu đất canh tác.
Trước ý kiến băn khoăn của nhiều đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết việc miễn toàn bộ thuế đúng là không công bằng vì có những lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế khá. “Hay việc đại gia về nông thôn mua trang trại nếu được miễn thuế nữa thì ra sao?” – ông Ninh bày tỏ.
|
Định mức chi quản lý hành chính tăng gần 2 lần
Sáng 13-9, Ủy ban Thường vụ QH cũng nghe tờ trình của Chính phủ về xây dựng hệ thống định mức chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước của các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Cụ thể, định mức chi quản lý hành chính năm 2011 từ 19 triệu – 30 triệu đồng/biên chế. So với định mức cũ (từ năm 2007), bình quân định mức mới tăng từ 1,79 đến 1,82 lần. |
Bình luận (0)