(NLĐ) – Sáng 19-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp đã họp phiên thứ 9 thảo luận về đề án chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn 2006 – 2020 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Các ý kiến thảo luận chủ yếu tập trung vào những điểm quan trọng trong dự thảo đề án, đó là cơ quan tư pháp và phạm vi chiến lược cải cách tư pháp; hoàn thiện chính sách hình sự và các chế định pháp luật dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và thủ tục tố tụng tư pháp; mô hình tổ chức của tòa án; phạm vi thẩm quyền xét xử của Tòa án Quân sự; nghiên cứu thành lập Tòa án Hiến pháp; điều chỉnh chức năng của Viện Kiểm sát; tổ chức cơ quan điều tra; chế định thừa phát lại (hỗ trợ các hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp và trợ giúp công dân tạo lập chứng cứ); nghiên cứu thành lập Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; cách thức ban hành chiến lược cải cách tư pháp; thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về cải cách tư pháp; và tổ chức nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp 1992.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trần Đức Lương lưu ý: Điều quan trọng là phải nhất trí phạm vi, khái niệm, nội dung của chiến lược. Cải cách không phải là phá cái cũ mà chỉnh sửa và hoàn thiện những tồn tại trong công tác tư pháp hiện nay. Chủ tịch nước cho rằng cách thức ban hành chiến lược theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo nhưng Đảng không làm thay Nhà nước, vậy nên phải thông qua Quốc hội vì đây là việc lớn của đất nước.
Bình luận (0)