
Một vụ đốt rẫy trong khu vực rừng ở huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi
Giữa trưa một ngày đầu tháng 4, bên Tỉnh lộ 24B qua địa phận xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, ông Đinh Văn Ty hì hục… châm lửa dọn rẫy. Chỉ trong chốc lát đám đất rẫy của ông Ty nằm giữa cánh rừng xanh rậm rạp bị lửa bao phủ. Nhìn ngọn lửa cháy lan và sắp “liếm” sang vạc rừng bên cạnh, ông Ty cầm vội nhành cây tươi chạy đến… dập lửa. Ông nói về cách dọn rẫy đầy nguy cơ cháy rừng: “Phát dọn xong, chỉ cần khoanh vùng và… châm lửa là nhanh nhất, không mất công thu dọn mà lại sạch sẽ”.
Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 255.654 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên là 111.817 ha; số còn lại là rừng trồng mới và rừng nghèo. Hầu hết diện tích rừng đã được bàn giao cho người dân canh tác trồng rừng mới và cây nông nghiệp ngắn ngày nên sau khi thu hoạch xong, người dân thường phát dọn để trồng mới, rất dễ xảy ra cháy các cánh rừng tự nhiên còn lại.
Ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng công tác PCCC rừng hiện nay còn hạn chế do không đủ nhân lực cho công tác PCCC rừng và kiểm tra, xử lý vi phạm; một phần do ý thức của người dân. Trong mùa khô năm nay, để đối phó nguy cơ cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với chính quyền các địa phương xây dựng được gần 840 tổ, đội PCCC rừng, mỗi tổ từ 10-15 người tham gia bảo vệ rừng…
Bình luận (0)