Tại Quảng Nam: Hai ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn. Mực nước trên lưu vực của hệ thống sông Vu Gia và Thu Bồn đang lên rất nhanh. Đến 9 giờ 30 ngày 12-10, nước trên sông Vu Gia tại khu vực Giao Thủy thuộc các xã Đại Cường, Đại An, Đại Hòa (Đại Lộc) đã “băng đồng”, gây trở ngại giao thông một số khu vực. Tại khu vực kè sông Quảng Huế thuộc xóm Bàu và thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, hơn 150 hộ dân đang bị uy hiếp bởi lũ lớn. Người dân khu vực này lo lắng nhà cửa bị sập vì đoạn sông Vu Gia qua khu vực này chảy xiết và thường kéo theo lượng lớn cây rừng, gỗ củi từ thượng nguồn đổ về.
Đến 10 giờ cùng ngày, Quốc lộ 14E đoạn từ huyện Hiệp Đức đi Phước Sơn bị sạt lở nặng gây ách tắc hoàn toàn. Các xã khu Tây của huyện Nông Sơn (vùng thượng nguồn Thu Bồn) cũng bị chia cắt nhiều nơi. Lực lượng CSGT và bộ đội địa phương cũng đã được huy động đến những điểm xung yếu để giúp dân phòng chống lũ.
Cũng trong ngày 12-10, Ban Phòng chống lụt bão huyện Bắc Trà My cho biết đã vớt được thi thể chị Nguyễn Thị Lan (trú tại thôn 3, xã Trà Giang, Bắc Trà My). Trước đó, sáng 11-10, chị Lan đi gặt lúa về, khi đi ngang qua suối đã bị lũ cuốn trôi.
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ qua điện thoại, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Bh’ríu Liếc cho biết: “Ngay trước thời điểm mưa lớn xảy ra, huyện đã hỗ trợ 110 tấn gạo cho đồng bào Cơtu ở các địa phương trong huyện. Chúng tôi đã hỗ trợ 10/10 xã, mỗi xã 35 triệu đồng để xây dựng nhà kho chứa thóc phòng chống lũ nên sẽ không có trường hợp bà con bị đói vì thiếu lương thực trong mùa mưa lũ năm nay”. Đến 10 giờ ngày 12-10, nước lũ tại Hội An ở mức báo động II. Nhiều tuyến đường trong khu phố cổ và các vùng ven Hội An ngập trong nước. Hàng trăm người dân trong khu phố cổ đang khẩn trương di chuyển đồ đạc để chạy lũ.
Theo Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, mưa, lũ từ đêm 10 đến 14 giờ ngày 12-11, đã gây thiệt hại cho tỉnh Quảng Nam khoảng 25 tỉ đồng.
Chính quyền TP Hội An cùng các ban, ngành và 300 thanh niên xung kích khẩn trương di dời khoảng 2.000 hộ dân các xã Cẩm Kim, Cẩm Thanh, phường Thanh Hà, Minh An, Cẩm Nam... đang sống dọc theo triền sông và vùng trũng thấp đến nơi an toàn.
Tại Thừa Thiên - Huế: Đến 17 giờ ngày 12-10, mực nước trên các sông tại Thừa Thiên - Huế vẫn tiếp tục dâng, vượt mức báo động I khoảng 0,5 m. Mưa lớn đã kéo dài gần 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới. Theo ông Trần Kim Thành, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, có khả năng mực nước các sông sẽ lên mức báo động III. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lên phương án di dời 18.000 hộ dân ở những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi, gấp rút gọi các thuyền còn hoạt động trên biển vào bờ neo đậu an toàn...
Tại Đà Nẵng: Lúc 11 giờ ngày 12-10, Bộ Tư lệnh Biên phòng Đà Nẵng đã có công điện thông báo một vùng áp thấp xuất hiện trên biển Đông, mạnh cấp 6 - 7, trên vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Theo Ủy ban Phòng chống lụt bão TP Đà Nẵng, hiện mức nước trên các sông trong TP mới chỉ vượt báo động I, từ 7 giờ ngày 10 đến 18 giờ ngày 12-10, lượng mưa đo được là 144 mm. Hải đội 2 cũng thường xuyên duy trì hai tàu cứu nạn trên biển để sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Đến 18 giờ cùng ngày, Biên phòng Đà Nẵng đã thông báo cho 12 tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú ẩn an toàn. Còn 196 tàu, thuyền với 1.006 lao động đang còn trên biển vẫn chưa thông báo được.
|
Sẽ có mưa, lũ lớn ở Bắc Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của nhiễu động sóng nhiệt đới và đới gió Đông cường độ mạnh, trong 2-3 ngày đầu tuần, ở Bắc Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa ở các tỉnh Bắc Trung Bộ phổ biến từ 200-300 mm, một số nơi lên đến 400 mm; ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 100-200 mm, riêng vùng ven biển và Nam đồng bằng Bắc Bộ từ 200-300 mm. Do mưa lớn, lũ các sông ở Bắc Trung Bộ và sông Hoàng Long sẽ lên nhanh, một số sông đạt mức báo động II, báo động III. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. B.M.T |
Bình luận (0)