Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Một nhà máy của Vedan VN gây ô nhiễm môi trường

Hoàng Hải

Đó là nhà máy chế biến tinh bột sắn Veyu tại phường An Tân, thị xã An Khê (Gia Lai). Hoạt động từ năm 1994 đến nay, nhà máy này không ngừng đầu độc sông Ba

Không phải bây giờ người ta mới biết đến tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy chế biến tinh bột sắn Veyu. Từ khi nhà máy này ra đời thuộc Xí nghiệp Liên doanh Tapioco Việt – Thái (Vedan VN mua lại vào tháng 11-2005), hàng trăm hộ dân sống gần Veyu và dọc sông Ba đã nhiều lần kiến nghị đến ngành chức năng về sự ô nhiễm ngày một nghiêm trọng nguồn nước sông Ba của công ty này. Nhiều cơ quan chức năng đến tìm hiểu, ghi nhận, nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu lại vào đấy...

Để tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã tìm đến nhà máy Veyu. Còn cách chừng 2 km, mùi hôi thối đã bốc lên và càng đến gần nhà máy mùi hôi thối càng trở nên nồng nặc. Ông Phan Văn Phê (SN 1953, ngụ tổ 1, phường An Tân, thị xã An Khê), cả đời gắn bó với nghề chài lưới trên sông Ba, than thở: “Nhà máy Veyu xả nước thải xuống sông Ba gây ô nhiễm nghiêm trọng, cá, tôm không thể nào sống nổi. Hơn 15 năm trước, dân ở đây sống bằng nghề nuôi cá bè và chài lưới trên sông đông lắm, nhưng từ khi có nhà máy này thì mọi sự đã thay đổi, tất cả phải đổi nghề khác”. Chị Phan Thị Mỹ Huệ, ngụ cùng phường với ông Phê, bức xúc: “Hoa màu nhà tôi và nhiều gia đình khác trồng trên rẫy, tưới bằng nguồn nước sông Ba còn chết thì cá, tôm không chết sao được”. Cũng theo chị Huệ, trâu bò của các hộ gia đình ở đây đều phải uống nước giếng. Riêng gia đình anh Nguyễn Văn Nhung, cả nhà có 4 người thì ai cũng mắc chứng đau đầu. Đi khám, bác sĩ cho biết “do hít phải khí độc”. Anh Nhung ngao ngán nói: “Biết là đang sống chung với ô nhiễm nhưng không thể tránh được. Muốn bán nhà đi chỗ khác ở, nhưng nhà trong vùng ô nhiễm bán không ai mua”.

Làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Gia Lai, chúng tôi được biết, trong suốt quá trình hoạt động, Veyu (trước là Tapioco) liên tục gây ô nhiễm môi trường và cũng đã bị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt nhiều lần. Lần gần đây nhất là vào ngày 30-6, với mức tiền phạt là 13 triệu đồng...

Theo bản kết luận kiểm tra về bảo vệ môi trường ngày 25-4 đối với nhà máy Veyu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Veyu hoạt động liên tục trong 8 tháng/năm. Trong quá trình sản xuất khối lượng nước thải tương ứng là 450 m3/ngày. Cũng theo kết luận này, Veyu đã có những vi phạm như: “Nhà máy không xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải; thực hiện chương trình giám sát môi trường không đúng với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung đã phê duyệt... Không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại đối với trường hợp phải lập hồ sơ, đăng ký với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh; xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 10 lần trở lên...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo