Địa phương đã chi hỗ trợ mỗi nhà bị đất vùi lấp 5 triệu đồng và chi 30 triệu đồng mua bao cát giúp các hộ lèn các vị trí bị sụt lún, tạm thời ổn định cuộc sống.
Đến 16 giờ chiều ngày 30-10, Công ty CP Xây dựng Công trình giao thông vận tải Quảng Nam, cho biết đã cơ bản khắc phục điểm sạt lở nặng nhất tại Km 65 tuyến quốc lộ 14B từ huyện Đại Lộc đi Nam Giang, với khối lượng đất đá gần 20.000 m3. Giao thông cơ bản đã thông, nhưng nguy cơ ách tắc trở lại là rất lớn vì đất đá trên ta-luy dương vẫn đang chuồi xuống lòng đường theo mưa lũ.
Bí thư huyện ủy Tây Giang, Nguyễn Hữu Sáng, cho biết: Mưa lớn cộng với Thủy điện Avương chặn dòng để tích nước; vì vậy nước ngấm sâu vào nền đất gây sạt lở nghiêm trọng các nhà số 28, 29,40, 46, 57, 60 và nhà nội trú của học sinh tại khu tái định cư Alua, Kala ở xã Dang. 50 hộ dân và 83 em học sinh nội trú Trường THCS xã Dang hiện vẫn đang ở tạm tại khu vưc di dời và bố trí tại các phòng học của trường mẫu giáo xã.
Nhiều điểm trên tuyến đường từ đập chính Thủy điện Avương vào xã Dang cũng bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Đặc biệt, thôn Zlao đã hoàn toàn bị cô lập, nhân dân phải dùng thuyền độc mộc để qua suối Hnú hoặc đi lại trên lòng hồ.
Bình luận (0)