Ngày 19-2, phiên họp thứ 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã kết thúc sau 6 ngày làm việc.
Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư - Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan chức năng cần sớm hoàn chỉnh, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật đã được cơ bản nhất trí để có thể đưa ra trình tại kỳ họp thứ 9 của QH khóa XII.
Chủ tịch QH cũng lưu ý các phó chủ tịch QH khẩn trương chỉ đạo Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH, Văn phòng QH và các cơ quan chức năng sớm hoàn chỉnh các phần việc được giao, tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 QH khóa XII dự kiến khai mạc vào ngày 21-3.
Sáng cùng ngày, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ QH đã thảo luận và thông qua Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND cùng Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm TAND.
Theo đó, những người đã là thẩm phán trung cấp ít nhất 5 năm, có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của TAND Tối cao và có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, điều 5 của pháp lệnh thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán TAND Tối cao.
Riêng với các trường hợp cần thiết, người công tác trong ngành TAND; người do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động đến công tác tại ngành TAND nhưng chưa có đủ thời gian làm thẩm phán sơ cấp, thẩm phán trung cấp hoặc chưa đủ thời gian làm công tác pháp luật nhưng có đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định tại các điều 20, 21 hoặc điều 22 của pháp lệnh này thì vẫn có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán sơ cấp, thẩm phán trung cấp thuộc TAND hoặc thẩm phán TAND Tối cao.
Trường hợp người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán sơ cấp hoặc thẩm phán trung cấp thuộc tòa án quân sự hoặc thẩm phán tòa án quân sự Trung ương.
Tương tự, đối với kiểm sát viên, nếu có đủ tiêu chuẩn quy định theo pháp lệnh và đã là kiểm sát viên trung cấp ít nhất 5 năm, có năng lực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát đối với kiểm sát viên sơ cấp, kiểm sát viên trung cấp thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát viên VKSND Tối cao.
Các thành viên Ủy ban Thường vụ QH cũng nhất trí thời điểm Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm TAND có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 năm nay.
. Chiều 19-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu là các tổ chức hội tại 63 tỉnh, thành trên địa bàn cả nước nhằm triển khai công tác tham gia bầu cử đại biểu QH và HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chủ trì hội nghị.
Các ý kiến tại hội nghị tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn của các cấp hội; chủ động, tích cực tham gia bầu cử bảo đảm đúng thời gian và luật định, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử cũng như bảo đảm tỉ lệ nữ đại biểu QH khóa XIII, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011- 2016 đạt từ 30% trở lên.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị các cấp hội nghiên cứu, quán triệt kỹ quy trình hiệp thương; xây dựng kế hoạch hướng dẫn tham gia bầu cử; phát huy vai trò thành viên ủy ban bầu cử và ban bầu cử; tích cực chủ động tham gia có chất lượng, hiệu quả các kỳ hiệp thương.
Đặc biệt, các cấp hội cần tích cực chuẩn bị nguồn nhân sự nữ và chủ động đề xuất, giới thiệu với ủy ban bầu cử, ban bầu cử trong quá trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp...
Bình luận (0)