Sáng 27-4, gần 100 người dân đã tập trung tại khu vực cống xả thải của nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (Công ty Sonadezi, ấp 2, xã Tam An, huyện Long Thành - Đồng Nai), mang theo nhiều bao tải và những đống gạch, đá, xà bần với mục đích lấp kín nơi xả thải.
Bức xúc vì chờ đợi quá lâu

Tuy nhiên, ngay sau khi người dân vừa đổ đầy gạch, đá vào các bao tải, tập kết thành đống lớn cách cống xả thải gần 100 m thì cũng là lúc lực lượng chức năng kịp thời có mặt. Nhiều cán bộ an ninh thuộc Công an huyện Long Thành đã giải thích, động viên người dân giữ bình tĩnh. Đến hơn 9 giờ, người dân tự giải tán và ra về.
Có mặt tại hiện trường, ông Cao Minh Hoàng, đội trưởng phụ trách an ninh Công an huyện Long Thành, cho biết một ngày trước khi lên kế hoạch lấp cống, người dân cũng đã chủ động báo chính quyền địa phương.
Đang đẩy nhanh tiến độ!
Theo ghi nhận của chúng tôi, lúc xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ của Sonadezi có mặt rất đông nhưng không thấy lãnh đạo công ty xuất hiện. Theo ông Võ Đình Luật, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch xã Tam An, những hộ dân bức xúc đòi lấp cống chủ yếu ở địa bàn ấp 2. Còn ông Hoàng Kiều Anh, trưởng ấp 2, cho biết trước đó, nhiều lần người dân cũng đã rục rịch đòi lấp cống xả thải của Công ty Sonadezi nhưng được ông khuyên giải nên họ kiềm chế và không có hành vi manh động.
Liên quan đến việc gây ô nhiễm của Công ty Sonadezi, Viện Môi trường - Tài nguyên (thuộc ĐH Quốc gia TPHCM, đơn vị được thuê thực hiện khảo sát mức độ thiệt hại của người dân) đã có báo cáo khảo sát và đưa ra nhận định: Mức độ ảnh hưởng bởi ô nhiễm đối với người dân xung quanh khu vực nhà máy của Công ty Sonadezi xả thải là hết sức nặng nề, trên một diện tích rộng gần 114 ha. Trong đó, thiệt hại về mặt thủy sản được đánh giá là 100% trong vòng 4 năm, cây trồng ảnh hưởng 100%, gia cầm gồm vịt thiệt hại 63%, gà là 76%. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng, Viện Môi trường - Tài nguyên gửi báo cáo khảo sát lên Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai, đến nay sở này vẫn chưa đưa ra kết luận để có thể thực hiện đền bù, hỗ trợ cho người dân.
Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Sonadezi, chỉ than thở: Trong thời buổi khó khăn mà bà con nông dân lại gây khó thì càng thêm “mệt”. Tuy nhiên, khi được hỏi nếu đứng dưới góc độ là nông dân thì ông thấy thế nào, ông giám đốc không trả lời. Còn ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai, cho biết hiện đang đẩy nhanh tiến độ để có thể sớm có kết luận về vụ Công ty Sonadezi gây ô nhiễm.
|
Thiếu thiện chí với dân! Đêm 3-8-2011, nhà máy xử lý nước thải của Công ty Sonadezi bị trinh sát Cục CSĐT tội phạm về môi trường - Bộ Công an (C49) bắt quả tang xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường. Sau đó, hàng trăm hộ dân 2 xã Tam An và Tam Phước, huyện Long Thành - khu vực gần cống xả thải của nhà máy - đã nộp đơn đòi bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, đã gần 9 tháng trôi qua, người dân vẫn không nhận được câu trả lời. Theo thống kê của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai, đã có tổng cộng 271 hộ dân hai xã Tam An và Tam Phước đòi Công ty Sonadezi bồi thường với số tiền gần 19 tỉ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa được xác định cụ thể. |
Bình luận (0)